Cưỡng chế thu hồi hơn 9,2 ha đất công ở Hồ Tràm do một DN bao chiếm

(PLO)- Diện tích đất công doanh nghiệp lấn chiếm đã được tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cưỡng chế thu hồi hơn 9,2 ha đất công ở Hồ Tràm do một DN bao chiếm

Sáng 30-6, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trọng tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận.

Về nguồn gốc đất, theo báo cáo của huyện Xuyên Mộc, tháng 12-2009, UBND tỉnh có quyết định giao gần 19ha đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận cho Công ty Quảng Trọng để đầu tư xây dựng KDL Quảng Trọng.

Đoàn cưỡng chế tiến hành thủ tục theo đúng quy định trước khi tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Ảnh: Nguyễn Thắng
Đoàn cưỡng chế tiến hành thủ tục theo đúng quy định trước khi tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tuy nhiên, do dự án chậm triển khai và việc sử dụng đất của công ty có vi phạm theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nên đến cuối năm 2016, tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi lại diện tích đất trên và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, công ty này có hành vi chiếm 9,2ha đất chưa sử dụng trong tổng số gần 19ha đã có quyết định thu hồi. Tháng 4-2020, huyện Xuyên Mộc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc công ty khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm.

Tháo dỡ phần hàng rào bằng tường gạch. Ảnh: NT

Tháo dỡ phần hàng rào bằng tường gạch. Ảnh: NT

Do công ty không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nên cuối năm 2021, huyện Xuyên Mộc ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; kế hoạch về việc cưỡng chế cũng được huyện phê duyệt cuối tháng 3-2022.

Công ty Quảng Trọng tiếp tục không chấp hành các quyết định và có văn bản gửi cấp tỉnh. Sở TN&MT, UBND tỉnh cũng đã có các công văn nêu rõ hành vi lấn chiếm đất công của công ty này. Do đó, huyện Xuyên Mộc tiếp tục chỉ đạo tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch cũ với công ty.

Đất sau khi cưỡng chế thu hồi được giao cho trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá theo quy định. Ảnh: NT

Đất sau khi cưỡng chế thu hồi được giao cho trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá theo quy định. Ảnh: NT

Ghi nhận thực tế, sau khi lấn chiếm hơn 9,2 ha, công ty Quảng Trọng đã tự ý xây dựng tường rào bằng gạch, nhà mái tôn và vật kiến trúc khác trên diện tích này.

Trong sáng 30-6, đoàn cưỡng chế của huyện Xuyên Mộc đã tiến hành các thủ tục theo quy định và tháo dỡ toàn bộ tường rào, lán trại trên diện tích đất công mà công ty Quảng Trọng lấn chiếm; bàn giao đất cho trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm