Cướp giật điện thoại iPhone 13 ProMax ở Gò Vấp mang đi bán thì bị bắt

(PLO)- Chị T chở em gái 13 tuổi trên đường Phạm Văn Chiêu thì bị nam thanh niên áp sát cướp giật khiến cả hai té xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Công an phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM lập hồ sơ, bàn giao Trương Văn Hưởng (22 tuổi, quê Kon Tum) cho Công an quận Gò Vấp điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25-8, chị TTT (20 tuổi) điều khiển xe máy chở em gái (13 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) di chuyển trên đường Phạm Văn Chiêu hướng về đường Thống Nhất.

Hưởng tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Hưởng tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Khi đến gần số 628 Phạm Văn Chiêu (phường 13, quận Gò Vấp), em gái của chị T lấy điện thoại iPhone 13 ProMax ra để dò bản đồ thì một nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau áp sát.

Người này giật phăng điện thoại trên tay bé gái rồi rú ga tẩu thoát. Chiếc xe máy của chị T loạng choạng khiến cả hai té ngã xuống đường.

Chiếc điện thoại tang vật bị công an tạm giữ. Ảnh: HT

Chiếc điện thoại tang vật bị công an tạm giữ. Ảnh: HT

Hai nạn nhân bị thương nhẹ sau đó đến Công an phường 13, trình báo vụ việc. Nghi vấn đối tượng chưa thể tẩu thoát nên Ban chỉ huy Công an phường 13 huy động lực lượng truy nóng cướp giật.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, khống chế được Hưởng khi người này đang mang điện thoại đi bán.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật. Ảnh: HT

Khu vực xảy ra vụ cướp giật. Ảnh: HT

Ban đầu, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của bé gái. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm