Cướp xong nhảy sông bỏ trốn cũng không thoát

Ngày 29-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Khanh (34 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) năm năm tù, Trần Thanh Quân (36 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bốn năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.
cướp giật tài sản

Hai bị cáo Khanh và Quân tại tòa phúc thẩm ngày 29-6

Khoảng 6 giờ ngày 26-1, Khanh điện thoại rủ Quân đi uống cà phê. Khi tới nhà Quân, Khanh lại rủ Quân đi trộm gà và cả hai đổi biển số xe giả để tránh bị phát hiện.

Sau đó, hai người đi uống cà phê ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Trên đường về, bắt gặp chị L.K.N. chạy xe máy chở theo con nhỏ. Khanh thấy chị N. đeo dây chuyền nên rủ Quân giật dây chuyền của chị N.
Cả hai áp sát xe chị N., giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chay. Chị N. bị ngã xuống đường nhưng đã nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Trên đường bỏ chạy, Khanh cởi áo bên ngoài màu đỏ để chị N. không nhận ra. Tuy nhiên, chị N. vẫn đuổi kịp xe của Quân và Khanh rồi tự gây va chạm để dừng xe.
Khi bị ngã xuống đường, Quân và Khanh tiếp tục nhảy xuống sông gần đó để bỏ trốn nhưng đã bị quần chúng đuổi theo bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm