Cúp Truyền Hình: Huỳnh Thanh Tùng tái hiện chiến thắng sau 4 năm im tiếng

(PLO)- Tay đua Quân khu 7, Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc đánh bại áo vàng Petr Rikunov giành chiến thắng tại TP biển Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đoàn đua rời TP Buôn Ma Thuột ở chặng 13. Ảnh: PHẠM HUY

Đoàn đua rời TP Buôn Ma Thuột ở chặng 13. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng 13 cuộc đua Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023, đoàn đua xuất phát từ cao nguyên đại ngàn - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuống TP biển Nha Trang (Khánh Hòa) đường dài 187 km.

Kỳ vọng về một cuộc tấn công giữa các đối thủ cạnh tranh sau khi đoàn đua đổ đèo Phượng Hoàng đã không nổ ra. Trước đó, một nhóm nhỏ 8 tay đua đã thực hiện cuộc tách tốp vẫn bền bỉ duy trì tốc độ, tạo khoảng cách với nhóm áo vàng có lúc lên đến 7 phút.

Đèo Phượng Hoàng từ hướng nhìn flycam.

Đèo Phượng Hoàng từ hướng nhìn flycam.

Các tay đua đổ đèo.

Các tay đua đổ đèo.

Thay vì cố công để điều tiết nhịp độ đoàn đua bảo vệ áo vàng cho Rikunov khoảng 30 km cuối, Tập đoàn Lộc Trời đã buộc các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp – đội đang giữ hạng 3 đồng đội phải làm việc. Thu ngắn khoảng cách với tốp đầu, nơi có đến 3 VĐV của Quân khu 7 có thể đe dọa trực tiếp đến bảng tổng sắp đồng đội.

Song song với sự toan tính của các đối thủ lớn, tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long – Nguyễn Nhựt Phát cũng suýt làm nên chuyện khi rút thắng mức đến dọc đường thứ 3 (tại Ninh Lộc – Khánh Hòa), rồi thực hiện cuộc đào thoát khỏi ra khỏi nhóm đầu.

Tuy nhiên, công sức của pha sôlô gần 30 km của Nhựt Phát phút cuối đổ sông đổ biển do bị đoàn đông bắt kịp. Tạo nên màn tung nước rút cực kỳ mãn nhãn tại mức đến TP Nha Trang.

Loic Desriac làm "máy kéo" đưa Đồng Tháp đuổi bắt tốp đầu.

Loic Desriac làm "máy kéo" đưa Đồng Tháp đuổi bắt tốp đầu.

Huỳnh Thanh Tùng vượt qua Petr Rikunov và Nguyễn Văn Bình...

Huỳnh Thanh Tùng vượt qua Petr Rikunov và Nguyễn Văn Bình...

...cùng kiểu chào quen thuộc của tay đua áo lính.

...cùng kiểu chào quen thuộc của tay đua áo lính.

Khôn khéo len lỏi qua rừng chân đối thủ sỡ hữu nước rút dũng mãnh, cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Thanh Tùng đã xuất sắc vượt mặt Petr Rikunov và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), giành chiến thắng chặng 13 sau 4 giờ 59’46” (đạt tốc độ trung bình 37,429 km/ giờ). Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của Thanh Tùng sau 4 năm im hơi lặng tiếng, đồng thời là chặng đua có tốc độ trung bình thấp nhất của cuộc đua năm nay.

Kết quả chặng 13 không làm xáo trộn các bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội. Hai danh hiệu áo vàng và áo xanh tiếp tục được ngoại binh Nga – Petr Rikunov nắm giữ. Áo trắng thuộc về tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) bảo vệ ngôi đầu áo cam.

Sáng 17-4, các tay đua bước vào chặng tranh tài đường đèo quan trọng thứ 3 của Cúp Truyền Hình 2023, TP Nha Trang – TP Phan Rang (Ninh Thuận) dài 130 km, vượt đèo Vĩnh Hy tính điểm áo chấm đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm