Cúp Truyền Hình: Khi áo vàng lấy tấn công làm phòng thủ

(PLO)- Tay đua Petr Rikunov có màn “ra xe” đẳng cấp, giành chiến thắng chặng 5 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay đua người Nga Petr Rikunov tái khẳng định sức mạnh ở chặng 5. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua người Nga Petr Rikunov tái khẳng định sức mạnh ở chặng 5. Ảnh: PHẠM HUY

Khán giả chứng kiến chặng đua dài 159 km, xuất phát từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP Huế được một phen mãn nhãn với pha đua tốc độ giữa hai ngoại binh người Nga – Rikunov và cựu vương 2022 Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) tại xứ Huế mộng mơ.

Ở màn đua “song mã” kết thúc với chiến thắng thuộc về tay đua Tập Đoàn Lộc Trời, Loic Desriac có vẻ như đã “hết giò” và buộc phải lơi chân khi còn cách vạch đích khoảng 20 mét, rồi bất lực nhìn Petr Rikunov đoạt ngôi nhất chặng sau 3 giờ 48’57” tranh tài.

Cuộc bứt tốc thần tốc tách khỏi đoàn đông của hai ngoại binh xuất phát từ cú nhấp nhử của các đối thủ cạnh tranh, thời điểm khi đoàn còn cách mức đến khoảng hơn 10 km. Thay vì chịu trận, nằm chờ đồng đội tạo tốc độ đưa về đích đánh chiếm các thứ hạng cao, Rikonov đã quyết định thực hiện cú tấn công, kéo theo sự bám đuổi của Loic Desriac.

Đoàn đua rời TP Đồng Hới hướng về mức đến TP Huế.

Đoàn đua rời TP Đồng Hới hướng về mức đến TP Huế.

Đương kim áo vàng Igor Frolov bị rơi lại đoàn đông phía sau.

Đương kim áo vàng Igor Frolov bị rơi lại đoàn đông phía sau.

Ngoại binh Petr Rikunov ăn mừng chiến thắng thứ 2 tại Cúp Truyền Hình.

Ngoại binh Petr Rikunov ăn mừng chiến thắng thứ 2 tại Cúp Truyền Hình.

Trần Tuấn Kiệt (áo xanh) giành hạng 3 củng cố thêm điểm giải thưởng áo xanh.

Trần Tuấn Kiệt (áo xanh) giành hạng 3 củng cố thêm điểm giải thưởng áo xanh.

Cú ra xe đẳng cấp “lấy công làm thủ” không chỉ mang lại chiến thắng thứ 2 cho tay đua người Nga, mà nó còn giúp Rikunov nới rộng khoảng cách lên 50 giây so với “đối trọng” đương kim áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama) trên bảng tổng sắp cá nhân, đồng thời gia tăng cách biệt 4 điểm với “chân rút” Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) trên bảng điểm áo xanh.

Với chiến thắng ấn tượng tại Huế, Petr Rikunov tổng thành tích 15 giờ 24’03” kéo dài chuỗi chặng mặc áo vàng lên con số 5, xếp trên đối thủ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và Loic Desriac trên bảng tổng sắp cá nhân. Cùng với đó là ngôi đầu giải thưởng áo xanh.

Tay đua 18 tuổi Xuân Lộc cũng nắm giữ cú đúp áo trắng – áo cam (dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất) sau 5 chặng.

Bảng tổng sắp đồng đội không có sự thay đổi khi Dược Domesco Đồng Tháp vẫn giữ ngôi nhất, hơn 3 giây so với Tập Đoàn Lộc Trời và Quân khu 7 đứng vị trí thứ 3.

Ngày mai (7-4), các tay đua được nghỉ tự do một ngày trước khi bước vào chặng thi đấu thứ 6, 42 km vòng quanh TP Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm