Cứu 2 người kẹt trên lầu cao trong một vụ cháy nhà

(PLO)- Lực lượng PCCC&CNCH TP Đà Nẵng vừa cứu được hai người mắc kẹt tại tầng 3 và 4 trong một vụ cháy ở số nhà 372 Hùng Vương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 25-2, đã xảy ra một vụ cháy nhà ở K325/H99/18 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã điều hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 có một gác lửng sàn bằng gỗ, tường xây gạch, mái lợp ngói, sau đó lan rộng toàn bộ ngôi nhà.

Lực lượng chữa cháy dập lửa tại K325/H99/18 đường Hùng Vương. Ảnh: CA
Lực lượng chữa cháy dập lửa tại K325/H99/18 đường Hùng Vương. Ảnh: CA

Ngay khi đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã triển khai ba mũi để dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, Chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu chi viện thêm hai xe chữa cháy. Sau 45 phút phối hợp triển khai cứu chữa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 8 giờ 17 phút, khi đang thu hồi phương tiện sau khi vừa kết thúc nhiệm vụ thì lực lượng phát hiện cách đó khoảng 70 m có khói bay lên tại tầng 4 của cửa hàng bán giày, dụng cụ, phụ kiện thể thao tại địa chỉ 372 Hùng Vương.

Lúc này, cửa chính phía đường Hùng Vương (cửa cuốn) đóng chặt, một cửa phụ bên hông nhà thông ra đường kiệt. Qua nắm tình hình từ người dân xung quanh, cơ sở này thường xuyên có hai người sinh sống.

Nhận định sự phức tạp của vụ cháy, chỉ huy chữa cháy đã phân công lực lượng sử dụng dụng cụ, trang thiết bị... phá cửa phụ để triển khai cứu người, chữa cháy.

Vụ cháy tại 372 Hùng Vương. Ảnh: CA

Vụ cháy tại 372 Hùng Vương. Ảnh: CA

Sau khoảng 10 phút triển khai, lực lượng chữa cháy đã cứu được hai nạn nhân mắc kẹt trong phòng ngủ tầng 3 và 4 là NNH (23 tuổi, quê Thừa Thiên -Huế) và PPTr (22 tuổi, quê Quảng Nam).

Các nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn, được các chiến sỹ dìu ra bên ngoài an toàn.

Nhờ chữa cháy kịp thời nên đã bảo vệ được nhiều tài sản trong cửa hàng với trị giá hàng hóa hơn 1 tỉ đồng.

Nguyên vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm