Cựu cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất Hậu Giang lĩnh án 18 năm tù

(PLO)- Với sự giúp sức của tám đồng phạm, cựu cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang đã lừa đảo 29 người, chiếm đoạt số tiền gần 3,4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, TAND tỉnh Hậu Giang đưa vụ án cựu cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, chi nhánh huyện Phụng Hiệp cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BẢO BẢO

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BẢO BẢO

Chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thanh Hòa (36 tuổi, cựu cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất), tám đồng phạm của Hòa, gồm: Ngô Hoàng Thạnh, Ngô Bé Tám, Ngô Hoàng Thiết, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Thị Trinh (vợ Tám), Thạch Thị Bông (vợ Thạnh), Nguyễn Văn Ly. Tất cả cùng ngụ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Sau hai ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt Hòa 18 năm tù, Thạnh 9 năm tù, Tám 8 năm tù, Khoa 4 năm 6 tháng tù, Thiết và Huyền mỗi bị cáo 4 năm tù, Trinh 1 năm tù, Bông 9 tháng tù. Riêng bị cáo Ly tòa tuyên hai năm tù, cho hưởng án treo. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, mặc dù Hòa biết Hoàng, Tám, Thành, Khoa, Huyền và Ly mỗi người chỉ được xét cấp một một nền tái định cư (do bị ảnh hưởng bởi công trình đường dây điện 500 kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn). Thế nhưng, từ năm 2017-2019, Hòa đã nhiều lần giới thiệu Thạnh, Tám, Thành, Khoa, Huyền, Ly bán nền tái định cư cho người khác.

Cạnh đó, Hòa tự lập khống các hợp đồng thể hiện đã mua được nền tái định cư từ các hộ dân trên rồi bán lại. Từ đó, Hòa chiếm đoạt tài sản của 29 bị hại với tổng số tiền gần 3,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, Hòa với vai trò chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại với vai trò giúp sức để Hòa thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm