Cựu Cục phó A08: Chia tiền hối lộ hài hòa, khi thấy 'động' thì 'bức xúc' yêu cầu trả lại ngay

(PLO)- Cựu Cục phó Cục Quản lý XNC (A08), Bộ Công an Trần Văn Dự thừa nhận biết cấp dưới cầm hơn 27 tỉ đồng của doanh nghiệp để tổ chức "chuyến bay giải cứu" nhưng vẫn nhận và chia nhau "hài hòa".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Trần Văn Dự (cựu Cục phó Cục Quản lý XNC, Bộ Công an) bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Quản lý XNC được Bộ Công an giao nhiệm vụ tiếp nhận xem xét, đề xuất cho ý kiến việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid - 19 bùng phát. Bị cáo Vũ Sỹ Cường, cán bộ Phòng Tham mưu, được phân công nghiên cứu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình Vũ Anh Tuấn (Phó Trưởng phòng Tham mưu) ký nháy trình Trần Văn Dự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Sau đó, ông Dự sẽ ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao để cấp phép chuyến bay cho doanh nghiệp. Trần Văn Dự còn duyệt ký giấy miễn thị thực cho một số khách về nước.

Tại Cục Quản lý XNC, nhóm ba bị cáo Dự, Cường, Tuấn đã nhận hơn 27 tỉ đồng hối lộ. Ngoài ra, hai bị cáo cấp dưới của ông Dự còn nhận tiền riêng tổng cộng hơn 7 tỉ đồng và 40.000 USD.

Cơ quan công tố xác định Trần Văn Dự phải chịu trách nhiệm về 7,6 tỉ đồng, Vũ Sỹ Cường phải chịu trách nhiệm về 9,3 tỉ đồng, Vũ Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm về 27,3 tỉ đồng.

Khi được hỏi về việc yêu cầu cấp dưới trả lại tiền, bị cáo Dự khai: ''Khi nghe tin bên ngoài là Cục XNC cũng cầm tiền thì tôi đã chỉ đạo nhân viên trả lại tiền cho doanh nghiệp''.

''Khi đó CQĐT chưa vào cuộc, vụ án chưa bị khởi tố, lúc đó là cuối tháng 12-2021, đầu tháng 1-2022, tôi bức xúc quá nên yêu cầu hai anh (Vũ Sỹ Cường, Vũ Anh Tuấn – PV) trả lại tiền'' – Trần Văn Dự nói thêm.

Tuy nhiên, việc nhận tiền qua trung gian là một nhân viên của Công ty Vitrato, mà anh này đi công tác, nên bị cáo Dự khai tiếp là đã chỉ đạo ''trả cho ai cũng được miễn bên công ty xác nhận đã trả là được''.

Cựu Cục phó Cục Quản lý XNC, Bộ Công an Trần Văn Dự. Ảnh: CTV

Cựu Cục phó Cục Quản lý XNC, Bộ Công an Trần Văn Dự. Ảnh: CTV

Trước đó, bị cáo Dự thừa nhận có được bị cáo Vũ Anh Tuấn báo cáo về số tiền hơn 7 tỉ đồng nhận của doanh nghiệp tổ chức chuyến bay. Sau đó, cựu Cục phó đã chỉ đạo chia tiền. ''Tuấn nói đó là tiền cảm ơn, hỏi tôi xử lý sao cho hài hòa. Tôi và Tuấn nhận bằng nhau, còn Cường ít hơn'' – ông Dự nói.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn cũng khai thống nhất với bị cáo Dự, công nhận bị cáo Dự có sự chỉ đạo. ''Chúng tôi nhận qua trung gian nhưng do nhân viên đi công tác, bằng mọi giá tôi xin được số điện thoại của doanh nghiệp rồi trả lại. Khi trả tiền thì bị cáo Cường không đi cùng chứng kiến. Sau khi doanh nghiệp đã nhận lại tiền, sáng hôm sau tôi báo cáo anh Dự ngay''.

CQĐT xác định vào tháng 1-2022, bị cáo Vũ Anh Tuấn đã liên hệ và trả lại toàn bộ số tiền hơn 2,7 tỉ đồng trong trường hợp Công ty Vitrato đưa tiền để xin cấp phép chuyến bay cho Công ty Sora.

Trong những ngày xét xử trước đó, trả lời HĐXX, ông Trần Văn Dự đã nói lời đau xót: "Bị cáo về hưu từ tháng 3-2022. Trong 37 năm trong ngành công an thì 35 năm bị cáo “rất sạch”, thời gian còn lại đã bị “vấy bẩn”.

Đến nay, bị cáo Dự và gia đình đã khắc phục 100% số tiền nhận hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm