Cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận lại quả 27 tỉ đồng của Việt Á

(PLO)- Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, đã thỏa thuận tỉ lệ ăn chia 20-22% với ông chủ Việt Á và nhận 27 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ kit test Việt Á mà CQĐT Bộ Công an vừa có bản kết luận, đơn vị này đã đề nghị truy tố bị can Phạm Duy Tuyến về tội nhận hối lộ, số tiền lên đến 27 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Duy Tuyến được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC Hải Dương ngày 24-8-2018.

Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á chủ động gọi điện thoại cho Phan Duy Tuyến đề nghị cho Công ty Việt Á vào tỉnh Hải Dương thực hiện việc xét nghiệm hỗ trợ chống dịch.

Tuy nhiên, ông Tuyến nói việc này phải do lãnh đạo tỉnh quyết định. Do đó, Việt đã liên hệ nhờ ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, tác động đến ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ông Long giới thiệu với ông Thăng về năng lực, kinh nghiệm chống dịch và đề nghị cho Công ty Việt Á về tỉnh Hải Dương hỗ trợ, phối hợp xét nghiệm chống dịch.

Bị can Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương.

Bị can Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương.

Sau khi có sự đồng ý của ông Thăng, Công ty Việt Á đưa nhân công, máy móc, thiết bị về CDC Hải Dương lắp đặt, thực hiện công tác xét nghiệm để tiêu thụ kit test do Việt Á sản xuất.

Trong quá trình Công ty Việt Á thực hiện xét nghiệm tại địa phương, ngày 20-2-2021, Việt đến phòng làm việc của ông Thăng và đề nghị tạo điều kiện để công ty được xét nghiệm diện rộng cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp này, bị can đưa cho ông Thăng 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng).

Ngày 1-2-2021, Việt thỏa thuận, thống nhất với ông Phạm Duy Tuyến cho Công ty Việt Á ứng test xét nghiệm, vật tư, sinh phẩm y tế cho CDC Hải Dương sử dụng trước, hợp thức hồ sơ đấu thầu, thanh toán tiền sau theo đơn giá của Việt Á.

Phan Quốc Việt thỏa thuận với Phạm Duy Tuyến rằng Công ty Việt Á sẽ chi 20-25% ngoài hợp đồng cho CDC Hải Dương, đổi lại Tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc CDC Hải Dương mua, thanh quyết toán tiền test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế.

CQĐT xác định CDC Hải Dương và Công ty Việt Á đã thông đồng, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty Việt Á trúng thầu theo đơn giá mà doanh nghiệp này đưa ra. CDC Hải Dương sau đó ký thanh toán gần 148 tỉ đồng cho Công ty Việt Á từ nguồn ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại gần 74 tỉ đồng.

Sau các đợt thanh toán, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới tính toán, xác định số tiền phần trăm chi cho CDC Hải Dương theo tỉ lệ 20-25% tương đương hơn 27 tỉ đồng.

Công ty Việt Á đã ba lần chuyển tiền theo các số tài khoản do Phạm Duy Tuyến cung cấp. Trong đó, lần đầu Việt chỉ đạo bị can Vũ Đình Hiệp - Phó Giám đốc Công ty Việt Á liên hệ với Phạm Duy Tuyến để thống nhất hình thức chuyển tiền. Hai lần sau, đích thân Việt và Hiệp đến nhà ông Tuyến chơi và báo với Tuyến ''đã nhận được tiền của CDC Hải Dương, sẽ chuyển lại tiền % ngoài hợp đồng cho Tuyến".

Nhận tiền xong, ông Tuyến đã đưa cho ông Thăng 600 triệu đồng và 50.000 USD; đưa ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, 7 tỉ đồng; đưa một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương với tổng số tiền 2,12 tỉ đồng; số còn lại ông Tuyến sử dụng cá nhân (khoảng 16 tỉ đồng).

CQĐT xác định tổng cộng ông Thăng đã nhận 4 tỉ đồng và ông Thăng thừa nhận việc này. Ngoài ra, ông Thăng thừa nhận việc kết luận, chỉ đạo liên quan đến Công ty Việt Á là không đúng thẩm quyền, không đúng quy chế, quy định pháp luật, dẫn đến việc ông Việt và ông Tuyến lợi dụng để phạm tội.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Phạm Xuân Thăng, ông Phạm Duy Tuyến đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ông Phạm Duy Tuyến và gia đình nộp khắc phục hơn 12 tỉ đồng, còn ông Phạm Xuân Thăng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận.

Ngày 11-7-2023, CQĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Thăng từ tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang tội nhận hối lộ. Tuy nhiên đến nay, CQĐT chưa nhận được quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn của Viện KSND Tối cao.

CQĐT đề nghị Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Thăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm