Cựu Phó Chủ tịch Khánh Hòa nhập viện trước khi bị bắt giam

Chiều 20-5, nguồn tin của PLO xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh này tại  BV Quân y 87 (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Lý do ông Đào Công Thiên nhập viện BV Quân y 87 từ chiều 19-5.

Ông Đào Công Thiên khi giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TL

Theo nguồn tin trên, sáng 20-5, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thì ông Thiên vẫn đang nằm viện.

Chiều 20-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục khám xét nơi ở của ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trên đường Chi Lăng, TP Nha Trang.

Việc khám xét diễn ra với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, vợ ông Thiên. Theo ghi nhận, cổng bên ngoài nhà ông Thiên đóng kín, trong khi bên trong lực lượng công an tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu.

Cổng nhà ông Đào Công Thiên đóng kín khi lực lượng chức năng khám xét bên trong. Ảnh: BTL

Được biết, sau khi tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên tại BV Quân y 87, ông Thiên được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị bệnh và được lực lượng công an giám sát.

Ông Võ Tấn Thái (giữa) sau khi chứng kiến việc khám xét tại Sở TN&MT. Ảnh: XN

Trong khi đó, đến 13g ngày 20-5, lực lượng chức năng đã kết thúc việc khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa.

Sáng cùng ngày, ông Thái được xe của cơ quan công an đưa đến Sở TN&MT, nơi ông này đang là chuyên viên. Khám xét nơi làm việc của ông Thái, lực lượng công an thu giữ nhiều thùng tài liệu.

Sau đó, việc khám xét được tiến hành tại căn hộ B2.7 chung cư Lê Hồng Phong, TP Nha Trang- nơi ở của ông Thái. Tại đây, lực lượng công an cũng thu giữ, đưa lên xe nhiều thùng đựng tài liệu. Sau khi hoàn thành việc khám xét, lực lượng công an đưa ông Thái lên xe.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Võ Tấn Thái. Ảnh: NC

Như đã thông tin, sáng 20-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh này để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT cùng tội danh trên.

Lực lượng công an vào khám xét chỗ ở của ông Võ Tấn Thái. Ảnh: NC

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, hai cựu lãnh đạo trên bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, tức khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ.

Vụ án này vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30-3.

Trụ sở Sở TN&MT đóng kín cổng trong khi lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của ông Võ Tấn Thái. Ảnh: NC

Theo một nguồn tin khác, khi đang giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá với giá rẻ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng đối với Nhà nước.

Còn với cương vị giám đốc Sở TN&MT, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Tấn Thái đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm