Cứu sống bệnh nhân bị tấn công đến đứt thận, đại tràng

(PLO)- Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu với nhiều thương tích trầm trọng, nguy kịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, sau hơn một tuần được mổ cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, sức khỏe bệnh nhân NĐCT (22 tuổi) ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc đã ổn định.

bệnh nhân
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã cứu sống bệnh nhân sau ca mổ kéo dài 4 giờ đồng hồ. Ảnh PĐ.

Theo đó, khoảng 21h20 ngày 11-11, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp khó đo và đặc biệt còn có 2 cái tô dùng để che phần bụng bệnh nhân này bị hở.

Bệnh nhân bị chém, sốc mất máu do vết thương thấu ngực bụng, đứt 4 xương sườn, thủng cơ hoành, đứt mạch máu dạ dày, đại tràng, thủng đại tràng ngang, vết thương đứt thận…

Trước tình trạng vô cùng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã báo động đỏ và sau thời gian khoảng hơn 30 phút hồi sức, truyền máu đã chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã phải vừa hồi sức, vừa truyền 7 đơn vị máu vừa tiến hành phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ để các bác sĩ khâu 1/3 quả thận; cầm máu dạ dày, đại tràng, khâu cơ hoành bị đứt đến 10cm và đem đại tràng thủng làm hậu môn tạm, khâu phục hồi thành bụng bị đứt… cứu sống bệnh nhân.

Nguồn tin của PLO cho biết, thủ phạm sau khi tấn công gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân đã bỏ trốn và Công an đang truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm