Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khai về những lần nhận tiền hối lộ

(PLO)- Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng và xin khai theo trí nhớ về một số lần nhận tiền, còn nhiều trường hợp khác, bị cáo không thể nhớ hết...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu giờ chiều 12-7, HĐXX vụ án chuyến bay giải cứu tiến hành xét hỏi đối với cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 37 lần của 13 doanh nghiệp, tổng số 21,5 tỉ đồng trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu cho doanh nghiệp và bị truy tố theo khung hình phạt tới tử hình.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng Bị cáo - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: CTV

Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, ông Tô Anh Dũng đang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục Lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay giải cứu, ký văn bản xin ý kiến 4 Bộ (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải) và ký đề xuất gửi Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Khai tại tòa, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nói rằng về quy trình xét duyệt chuyến bay, đơn xin cấp phép của doanh nghiệp được gửi thẳng đến Cục Lãnh sự, không qua Văn phòng Bộ Ngoại giao. Sau khi Cục Lãnh sự rà soát xem xét thì trình lên bị cáo.

Tiếp đó, bị cáo Dũng gửi công văn sang Tổ công tác 5 Bộ. Mặc dù, sau này việc phê duyệt không cần qua Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhưng bị cáo luôn gửi kèm sang VPCP để báo cáo.

''Quá trình làm việc, bị cáo luôn dặn anh em tham vấn các cấp làm việc tạo điều kiện xét duyệt cho nhanh'' – bị cáo Dũng nói.

Ông Tô Anh Dũng thừa nhận quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo có tiếp xúc một số doanh nghiệp như bản cáo trạng đã nêu. Việc gặp doanh nghiệp là do họ chủ động liên hệ, bị cáo phần thì nể nang, phần thì cũng muốn nghe xem doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc gì không.

Bị cáo Dũng nhiều lần lặp lại lời khai bị cáo không ra điều kiện với doanh nghiệp, không gây khó khăn gì cho họ.

Về những lần nhận tiền, ông Dũng nói xin khai theo trí nhớ. Theo đó, sau khi doanh nghiệp tổ chức chuyến bay thì họ chủ động đến gặp cựu Thứ trưởng và cám ơn.

Trong đó, ông Dũng có gặp bị cáo Hoàng Thị Mơ ở Công ty An Bình nhận 8,5 tỉ đồng, có nhận của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 tỉ đồng, nhận từ bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy số tiền 115.000 USD, nhận từ bị cáo Trần Thị Mai Xa khoảng 30.000 USD, nhận của Công ty Nhật Minh thì 40.000 USD, chỗ Công ty Sao Hà Nội khoảng 25.000 USD…

Một số công ty khác, ông Dũng khai không nhớ được hết và xin thành khẩn nhận lỗi, ''lúc đó bị cáo không nghĩ làm sai, vì bị cáo không liên kết, bàn bạc với ai, không gây khó khăn, đòi hỏi. Bây giờ bị cáo đã nhận thức sai phạm'' – ông Dũng nói.

Đến nay, ông Tô Anh Dũng và gia đình đã nộp lại khoảng 16 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: M.H

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: M.H

Ở đơn vị đầu mối nhận đơn của doanh nghiệp, bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng lãnh sự khai rằng bị cáo được phân công phụ trách Phòng Bảo hộ công dân, có nhiệm vụ tập hợp đề xuất của doanh nghiệp báo cáo cục trưởng, lãnh đạo Bộ.

Về mặt văn bản không có tiêu chí cụ thể nào để xét duyệt tuy nhiên cũng có yếu tố đánh giá như năng lực của doanh nghiệp, có mục đích đưa công dân là người già, trẻ em, người lao động về nước, doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai chuyến bay trước đây.

Bị cáo là người ký thông báo cho cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để tổ chức chuyến bay nhưng trước khi ký thì danh sách doanh nghiệp được cấp phép phải trình qua Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan duyệt trước. Khi bị cáo Lan đồng ý thì sau đó bị cáo Tùng mới trình Thứ trưởng Tô Anh Dũng.

Trong quá trình cấp phép chuyến bay, từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2021, 15 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp đã gặp, đặt vấn đề, đưa hối lộ 38 lần, tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng cho Đỗ Hoàng Tùng.

''Trong quá trình làm việc bị cáo nhất thời không kiểm soát được bản thân. Nay, bị cáo nhìn nhận ra được lỗi lầm''- bị cáo Tùng nói.

Bị cáo này cũng xin được dùng số tiền trong sổ tiết kiệm đang bị CQĐT phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm