Xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu':

Sợ bị tội, chủ doanh nghiệp nhờ PGĐ công an Hà Nội tư vấn 'chạy án'

(PLO)- Khi có nguy cơ bị điều tra vì đưa tiền hối lộ để được cấp phép chuyến bay, hai chủ doanh nghiệp tiếp tục chi tiền chạy án, thông qua việc nhờ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn tư vấn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky trả lời HĐXX rằng đã đưa tiền nhiều lần, cho nhiều người, bị cáo không thể nhớ hết chi tiết.

Bị cáo Hằng và Lê Hồng Sơn (Giám đốc Công ty Bluesky) bị cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 38 tỉ đồng trong quá trình xin cấp phép 109 chuyến bay giải cứu. Khi có nguy cơ bị điều tra, hai bị cáo tiếp tục hối lộ hơn 61 tỉ đồng để khỏi bị xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai tại phiên tòa.

CQĐT xác định Công ty Bluesky được thành lập năm 2000; hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, vé máy bay.

Từ đầu năm 2020 đến tháng 1-2022, Công ty Bluesky do Lê Hồng Sơn làm Tổng Giám đốc, sở hữu 70% điều lệ; Nguyễn Thị Thanh Hằng là Phó Tổng Giám đốc, sở hữu 30% vốn điều lệ.

Khi xảy ra dịch Covid-19, Nguyễn Thị Thanh Hằng thống nhất với Lê Hồng Sơn dùng các pháp nhân: BlueSky, BlueTrip, TravelSky liên kết với một số doanh nghiệp để đưa công dân về nước. Kết quả, nhóm công ty của Sơn, Hằng được cấp phép thực hiện 109 chuyến bay.

Để được phê duyệt chuyến bay, cách ly y tế, cấp vượt số lượng khách, hai bị cáo trực tiếp hoặc thông qua mối quan hệ cá nhân đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền để giúp đỡ cho các công ty trong nhóm.

Cả hai cùng bàn bạc, thống nhất mức chi tiền cho các cá nhân có thẩm quyền; Hằng là người quản lý chính tài chính của Công ty nên là người chủ yếu và trực tiếp đưa tiền.

CQĐT xác định từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2021, Sơn và Hằng đã đưa hối lộ 63 lần, tổng số 38,5 tỉ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền.

Chủ tọa hỏi bị cáo Hằng cụ thể các lần đưa tiền cho ai, bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần, nhưng bị cáo Hằng nói rằng đưa tiền nhiều lần, không nhớ hết được. Vì thế, chủ tọa công bố những lần đưa tiền của bị cáo Hằng: Đưa 5 tỉ đồng (8 lần) cho bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế; đưa cho Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự số tiền 5,9 tỉ đồng (8 lần); đưa 6 lần, số tiền 2,6 tỉ đồng cho Đỗ Hoàng Tùng, cựu Cục phó Lãnh sự...

Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Hồng Sơn khai quá trình cấp phép không khó khăn vì đã được hướng dẫn. Các doanh nghiệp của bị cáo có đưa tiền cho một số người Văn phòng Chính phủ (VPCP). Bản thân bị cáo có hai lần đưa tiền cho Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế VPCP, tổng số 1,6 tỉ đồng. Tổ công tác 5 bộ thì bị cáo không đưa tiền vì không có quen biết.

Cả bị cáo Sơn và Hằng đều khai mục đích đưa tiền là để cấp phép chuyến bay, nếu không đưa tiền thì không được cấp phép hoặc không được cấp phép nhiều chuyến. Trước đó, công ty của các bị cáo đã xin nhưng không được nhiều và thường sát giờ bay mới được cấp phép.

Bị cáo Lê Hồng Sơn bị dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Lê Hồng Sơn bị dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Sơn nói rằng thấy anh em ở VPCP làm việc cả thứ bảy, chủ nhật vất vả nên đưa tiền cám ơn. Nhưng việc đưa tiền cũng có mục đích để được hỗ trợ những lần xin cấp phép sau. Nguồn gốc số tiền đưa hối lộ là tiền khách hàng đặt cọc trước.

Cũng tại tòa, bị cáo Hằng khai trước HĐXX: "Sau này, bị cáo bị Cục nghiệp vụ Bộ Công an mời lên hỏi một số thông tin về du lịch, sau đó bị cáo nhờ anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội tư vấn. Anh Tuấn tư vấn nên ra đầu thú và giới thiệu gặp Hoàng Văn Hưng, điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu''.

Bà Hằng thừa nhận có gặp Hưng nhiều lần, có nói ''quyết tâm cứu Sơn''. Bị cáo đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 2,8 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng. Mục đích đưa số tiền là để nhờ bị cáo Hưng… giúp cho không bị xử lý hình sự.

Về việc đưa tiền cho điều tra viên, bị cáo Sơn khai, lúc đó Hằng nói ''phải nhờ người trong ngành hướng dẫn'' và ''để được giúp đỡ thì cứ đưa trước 200.000 USD''. Sau đó, còn nhiều lần đưa tiền, những lần đưa tiền bị cáo Hằng đều nói trước với Sơn.

Quá trình điều tra, hai bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 2,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm