Cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hoà bị phạt 7 năm tù

(PLO)- Cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bị HĐXX tuyên bảy năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hoà bị phạt 7 năm tù

Chiều 29-8, TAND TP.HCM tuyên án đối với 13 bị cáo là cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng Công an phường) bảy năm tù. Hai cựu phó trưởng công an phường lần lượt bị tuyên phạt: Phan Văn Hòa ba năm sáu tháng tù, Lê Văn Quý bốn năm tù. 10 bị cáo còn lại (đều là cảnh sát khu vực công tác tại phường Phú Thọ Hòa) bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng đến năm năm sáu tháng tù.

Đồng thời, HĐXX phạt bổ sung mỗi bị cáo 30-100 triệu đồng.

HĐXX tuyên án đối với 13 bị cáo là cựu cán bộ công an phường. Ảnh: SONG MAI

HĐXX tuyên án đối với 13 bị cáo là cựu cán bộ công an phường. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, bị cáo Tuấn có vai trò cao nhất, chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác. Vì động cơ vụ lợi nên bị cáo Tuấn đã tha cho các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy, bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm xảy ra.

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh: SONG MAI

Theo HĐXX, các bị cáo câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng người, chia tổ, chia ca trực. Một số bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Tuấn.

Hai bị cáo Lê Văn Quý và Phan Văn Hoà là cựu phó trưởng công an phường, là người giúp sức tích cực cho Tuấn. Vì cả nể, ngại va chạm nên đã không hoàn thành trách nhiệm được giao.

Bị cáo Lê Văn Quý - Cựu Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh: SONG MAI
Bị cáo Lê Văn Quý - Cựu Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh: SONG MAI

Các bị cáo vì vụ lợi đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật; làm ảnh hưởng trực tiếp uy tín công an nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với công an nhân dân. Hành vi của các bị cáo lấy tiền nhiều lần để thả người gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần xử lí nghiêm để răn đe. Đồng thời, cần áp dụng hình phạt bổ sung tất cả các bị cáo.

HĐXX cũng xem xét áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt, một số bị cáo có thành tích tốt có nhiều huân chương, giấy khen, gia đình có công cách mạng…

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa theo sự chỉ đạo của bị cáo Tuấn đã thành lập hai tổ công tác tuần tra trên địa bàn phường. Khi phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ và đưa về công an phường xử lý.

Trong quá trình xử lý, các bị cáo là cựu cán bộ công an phường không thu giữ niêm phong vật chứng, không thực hiện lập hồ sơ để xử lý mà yêu cầu người nhà của những người này mang tiền, vàng và USD đến để chung chi rồi cho về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm