Đã 10 người chết trong vụ sập nhà 4 tầng ở Jordan

(PLO)- Các quan chức địa phương cho biết đến ngày 15-9 đã có 10 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan) hôm 13-9, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết tính đến ngày 15-9 đã có 10 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan) hôm 13-9. Lực lượng cứu hộ Jordan vẫn đang tháo dỡ đống đổ nát tìm kiếm những người sống sót.

Nhà chức trách cho biết ít nhất 10 người vẫn còn dưới đống đổ nát và có thể có người trong số họ còn sống.

Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Jordan đã làm việc suốt đêm để dỡ bỏ các mái bê tông bị sập với hy vọng tìm kiếm những người sống sót.

Những người chứng kiến nói với hãng tin Reuters rằng hàng chục người đã được cứu, nhiều người bị thương nặng.

Ngày 15-9, lực lượng cứu hộ làm việc tại địa điểm tòa nhà bị sập ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Ngày 15-9, lực lượng cứu hộ làm việc tại địa điểm tòa nhà bị sập ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Giám đốc Lực lượng Phòng vệ Dân sự - ông Hatem Jaber nói với các phóng viên rằng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục được triển khai cho đến khi không còn hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót.

Ông cũng cho biết thêm rằng hơn 350 nhân viên cứu hộ cùng với máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã tham gia vào hoạt động cứu hộ lần này.

Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo truyền thông nhà nước Jordan, nhà chức trách nước này đã truy tố ba người gồm chủ sở hữu tòa nhà, nhà thầu bảo trì và kỹ thuật viên bảo trì liên quan vụ sập tòa nhà nói trên.

Thủ tướng Jordan - ông Bisher al Khasawneh đã yêu cầu điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm