Đã có kết luận ban đầu vụ tai nạn khiến 5 người chết ở Lạng Sơn

(PLO)- Tài xế khai do quay lại phía sau nói chuyện với hành khách nên đã gây ra vụ tai nạn khiến 5 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan CSĐT đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên QL1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn hôm 31-10.

Tại cơ quan công an, tài xế Quách Đình Trọng (55 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh), người điều khiển xe khách 16 chỗ 14B-036.57, cho biết trước khi xảy ra vụ TNGT, tài xế nhận khách lên xe, lưu thông được khoảng 1,2 km thì xảy ra vụ việc.

Thời điểm xe mới nhập vào đường QL1A, do đường vắng nên tài xế điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100m, tài xế này đã nhìn thấy đèn cảnh báo nguy hiểm phát ra từ xe sơ-mi rơ-moóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội, cùng chiều lưu thông với xe khách.

Đã có kết luận ban đầu vụ tai nạn khiến 5 người chết ở Lạng Sơn
Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn. Ảnh CTV

Tài xế Trọng cũng khai nhận khi còn cách xe sơ-mi rơ-moóc khoảng 50m, có nhìn thấy cảnh báo nguy hiểm bằng cành cây trên mặt đường, phía đường đối diện có ánh đèn xe container đi tới cách khoảng 200m.

Do lúc này tài xế điều khiển xe khách không chú ý quan sát, lại đang quay lại tham gia nói chuyện về hành trình đi hầu đồng với các hành khách trên xe, nên đã điều khiển xe đâm vào đuôi xe sơ-mi rơ-moóc và lao sang phần đường đối diện, tiếp tục va chạm với xe container đi cùng chiều.

Qua khám nghiệm hiện trường, phương tiện và lời khai của những người có liên quan, ban đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận định xe khách đâm vào đuôi xe sơ-mi rơ-moóc mà không có dấu hiệu phanh trên đường, là nguyên nhân chính khiến 5 người tử vong, 10 người trên xe bị thương nên lỗi chủ yếu thuộc về tài xế xe khách.

Xe container đã kịp thời phanh lại, gần như đã dừng hẳn trước khi va chạm với xe khách.

Liên quan vụ tai nạn kể trên, ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Quách Đình Trọng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc cảnh báo của tài xế điều khiển xe sơ-mi rơ-moóc đã bảo đảm các quy định liên quan hay chưa và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h10 sáng 31-10, tại Km 70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 do tài xế Trọng điều khiển, khi đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe sơ-mi rơ-moóc chở xi măng đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội.

Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm