Đà Nẵng: 1 công an mắc COVID-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính

Đà Nẵng vừa công bố lịch trình di chuyển của 22 ca mắc COVID-19 còn lại trong tổng số 42 ca được ghi nhận tối 12-5. Trong số này có BN 3656 công tác tại Công an TP Đà Nẵng. 

Bệnh nhân tên TQV, sinh năm 1987, ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. BN ở cùng gia đình gồm bố mẹ, vợ là LNTBT (BN 3544) và hai con.

Từ ngày 26 đến 27-4: Buổi chiều, BN làm mộ tại Duy Hoà, Duy Châu, Quảng Nam cùng cậu là NVD, ngoài ra không đi đâu.

Ngày 28-4: BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 29-4: Khoảng 17 giờ, BN cùng vợ và hai con đi xe ô tô riêng từ Đà Nẵng vào TP Quy Nhơn để làm tuần mẹ vợ mới mất. Đến nơi, BN về ở tại nhà bố mẹ số 39A Lê Thánh Tông, TP Quy Nhơn.

Từ ngày 30-4 đến 2-5: Tại Quy Nhơn BN chỉ ở nhà bố mẹ, không đi đâu.

Ngày 3-5:

+ Khoảng 6 giờ, BN cùng vợ và hai con đi xe ô tô riêng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng, trên đường đi không ghé địa điểm nào.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: BN làm căn cước công dân tại Nhà văn hoá Hoà Cường Bắc, tại đây tiếp xúc với LVL, NTTV, NTT và cán bộ làm căn cước. Trong thời gian làm căn cước BN cùng những người này thực hiện nghiêm túc việc mang khẩu trang.

Ngày 4-5: Từ 20 giờ đến 20 giờ 45, BN qua nhà NTLD (BN 3222) tại đường 2/9 quận Hải Châu ăn tối, sau đó trở về nhà tại Nguyễn Tất Thành.

Ngày 5-5:

+ 7 giờ 30: BN đến đơn vị làm việc tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, lên thẳng phòng làm việc chỉ tiếp xúc với bốn người.

+ 14 giờ: BN đi làm mộ tại địa chỉ Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam cùng với hai người khác.

+ Khoảng 17 giờ: Đãi thợ gồm 5 người và chủ quán ở quán Cây Trúc ở Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam.

+ 21 giờ: BN quay về nhà ở Đà Nẵng tại đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 6-5: 7 giờ 30: BN đến đơn vị làm việc tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng cùng ĐDT, sau đó đi xác minh các trường hợp cách ly nhập cảnh tại Công An phường Hải Châu l, Hải Châu ll, Phước Ninh, Nam Dương, Bình Thuận, Hoà Cường Bắc, Hoà Cường Nam (có mang khẩu trang khi tiếp xúc với trực ban Công an phường).

Ngày 7-5: BN tự cách ly tại nhà ở đường Nguyễn Tất Thành cùng gia đình, không đi đâu.

Ngày 8-5: Cùng vợ là LNTBT (BN 3544) đến Trạm y tế phường Thanh Bình khai báo y tế do được thông báo NTLD (BN 3222) dương tính với SARS-CoV-2. Trưa cùng ngày, BN được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 8-5: BN được Trung tâm Y tế Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SAR-CoV-2.

Ngày 10-5: BN được lấy mẫu lần hai và tiếp tục có kết quả âm tính. Đến ngày 11-5, BN được lấy mẫu lần 3. Ngày 12-5 mẫ cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. 

Ngoài trường hợp của BN thì 21 ca còn lại gồm hai học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), một nội trợ, một cụ già và 17 nhân viên Công ty Trường Minh - Chi nhánh Đà Nẵng (Khu công nghiệp An Đồn).

Mời quý bạn đọc xem chi tiết lịch trình di chuyển của 21 ca này TẠI ĐÂY.

Video: Đà Nẵng xuyên đêm truy vết COVID-19
Video: Đà Nẵng xuyên đêm truy vết COVID-19
(PLO)- Hơn 30 F1 của nữ nhân viên tổng đài nghi mắc COVID-19, không rõ nguồn lây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đà Nẵng đã huy động toàn lực để truy vết, khẩn trương ‘bắt’ COVID-19 ngay trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm