Đà Nẵng: 50 điểm ngập úng cần xử lý

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn còn 50 điểm ngập úng (giảm tám điểm so với năm 2015). Đồng thời, hiện 10 điểm đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật và đang chờ kiểm nghiệm hiệu quả hoạt động thoát nước qua mùa mưa năm 2016 để đưa ra khỏi danh mục điểm ngập úng.

Sở này cho hay đối với các điểm ngập úng do thi công dở dang hoặc chưa có chủ trương cho phép thực hiện xử lý lâu dài (do hạn chế kinh phí) các đơn vị đã có phương án thoát nước tạm thời trong mùa mưa năm nay.

Đà Nẵng: 50 điểm ngập úng cần xử lý ảnh 1
Một điểm ngập úng trên đường Hàm Nghi-Nguyễn Văn Linh đang được xới lên để xử lý. Ảnh: LÊ PHI

Để giảm ngập, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục đề xuất và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tình trạng ngập úng trên địa bàn TP. Rà soát danh mục điểm ngập úng theo tiêu chí phân biệt điểm ngập do Sở ban hành.

Hiện sở này đã đề xuất, báo cáo với TP phương án xử lý đối với hầu hết các điểm ngập úng trong đó ưu tiên các khu vực nội thành, trung tâm TP.

Sở Xây dựng cũng cho hay hiện Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP đã khởi công công trình xử lý ngập úng khu vực đường Nguyễn Văn Linh - Đỗ Quang - Nguyễn Hoàng với kinh phí gần 13 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9-2016.  

Hiện tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn diễn ra trầm trọng. Nhiều tuyến đường như Quang Trung, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú... thường xuyên ngập khi lượng mưa lớn diễn ra vài giờ.

Được biết hiện Sở Xây dựng đang kiến nghị TP sẽ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên các tuyến đường có bề rộng trên 7,5 m và kênh mương, hồ điều tiết; công trình trên cấp II còn lại hệ thống thoát nước trên các tuyến đường còn lại, dưới 7,5 m thì do các quận, huyện thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm