Đà Nẵng “Ai ở đâu ở yên đó” thêm 3 ngày, ai được giao hàng từ ngày 23-8?

Trưa 21-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xác nhận với PLO thông tin trên.

Theo ông Chinh, sáng cùng ngày, lãnh đạo TP dự họp giao ban trực tuyến với Chính phủ, ông Chinh đã báo cáo các phương án phòng chống dịch COVID-19 đang triển khai tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05 với việc giãn cách xã hội mạnh hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, TP ra quyết định phong tỏa toàn TP trong bảy ngày với phương châm “ai ở đâu ở yên đó” từ 8 giờ ngày 16-8.

Đà Nẵng xin gia hạn thêm 3 ngày "Ai ở đâu ở yên đó". Ảnh: BÙI TOÀN.

Trong bảy ngày này, Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm toàn TP hai lần và đưa nhiều F0 ra khỏi cộng đồng.

Căn cứ trên tình hình thực tế, lãnh đạo TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất tiếp tục phong tỏa cứng toàn Đà Nẵng thêm ba ngày nữa để xét nghiệm toàn dân lần thứ ba. Kết quả đợt xét nghiệm toàn dân lần ba giúp Đà Nẵng có cơ sở quyết định các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới.

Với việc tiếp tục phong tỏa cứng toàn TP, Đà Nẵng cũng lên kế hoạch đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự TP và Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp trong việc vận chuyển gạo cứu trợ đến người dân.

Về phương án cho người giao hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại, ông Chinh cho hay sẽ áp dụng từ ngày 23-8.

Những người giao hàng được hoạt động phải đảm bảo đã được tiêm vaccine, test nhanh covid-19 mỗi ngày, mang đồ bảo hộ khi giao hàng…và được cấp thẻ/phiếu nhận diện riêng. Việc này nhằm giảm tải cho các tổ dân phố trong việc cung ứng thực phẩm cho người dân. 

Với các quy định chặt chẽ như trên thì không phải người giao hàng (shipper-PV) nào cũng có thể đáp ứng được. Vì vậy, khi ra đường không đảm bảo các quy định sẽ bị xử phạt rất nặng.

Như lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) nói trong cuộc giao ban công an TP vào ngày 20-8 thì: "Các shipper này là nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. Nhưng quá trình thực hiện, shipper phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch...".  

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.