Đà Nẵng: Bể hụi, nhà một chủ hụi bị đập phá

Những người hàng xóm của bà Thanh cho hay các chủ nợ đập phá nhà do bà Thanh không có khả năng chi trả nợ trong đường dây chơi biêu (hụi). Được biết số tiền bà Thanh nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi hất tung cánh cửa sắt trước nhà bà Thanh và đập nát hai cánh cửa gỗ phía trước phòng khách, các chủ nợ ùa vào khuân vác những gì còn sót lại trong nhà để trừ nợ. Tủ lạnh, tivi, giường, tủ gỗ, bàn ghế, chén, ly tách... và thậm chí cả những chiếc móc phơi quần áo nhà bà Thanh cũng được họ mang đi hết. Chiều tối qua, lối vào nhà bà Thanh trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) vẫn còn hàng chục người tụ tập chờ bà Thanh về để đòi nợ.

Bà Nguyễn Thị M. cho biết bà tham gia chơi biêu với bà Thanh hơn bốn năm nay. Trước đây, bà Thanh làm ăn rất có uy tín trong giới chơi biêu ở Đà Nẵng, chung chi sòng phẳng. Nhờ vậy bà Thanh huy động vốn được rất nhanh, ước gần 100 tỷ đồng. Hơn ba tháng nay, bà Thanh không trả lãi lẫn gốc cho các con biêu nên hàng trăm người liên tục kéo đến nhà bà Thanh để đòi nợ. Theo bà Ph. (quận Liên Chiểu), trước kia bà tham gia chơi biêu theo tháng. Đầu năm 2008, bà Thanh đưa ra chiêu chơi biêu theo ngày với lãi suất hấp dẫn: Mỗi ngày nộp hai triệu đồng, một tháng sẽ nhận 4,5 triệu đồng tiền lãi. Bà Ph. đã cùng vài người hùn hạp góp đủ hai triệu đồng/ngày nộp cho bà Thanh nhằm kiếm lãi. Nay bị bà Thanh giật biêu, bà Ph. không biết làm sao đòi lại được.

Một người khuân vác những vật dụng cuối cùng từ lầu hai xuống. Ảnh: TẤN VŨ
Một người khuân vác những vật dụng cuối cùng từ lầu hai xuống. Ảnh: TẤN VŨ
Ngoài ngõ nhà bà Thanh cũng có nhiều người chờ để đòi nợ. Ảnh: TẤN VŨ
Ngoài ngõ nhà bà Thanh cũng có nhiều người chờ để đòi nợ. Ảnh: TẤN VŨ

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết công an đã mời bà Thanh để hỏi đã huy động bao nhiêu vốn, đầu tư vào mục đích gì. Tuy nhiên, công an chỉ đứng ra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trên. “Riêng việc điều tra, xác minh cũng như khởi tố bà Thanh thì chưa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân đến các cơ quan chức năng có liên quan để được giải quyết. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, tất nhiên chúng tôi sẽ vào cuộc” - thượng tá Hùng nói.

Siết nợ kiểu này là phạm tội

Theo luật sư Lê Văn Bình (Đoàn luật sư TP.HCM), các chủ nợ của bà Thanh chọn cách hành xử đập phá nhà, cổng chính, khuân vác đồ đạc... của bà Thanh để trừ nợ là phạm pháp. Ngay cả khi các chủ nợ siết nợ bằng cách lấy tài sản mà bà Thanh không đồng ý nhưng vì bị đe dọa nên phải chấp nhận thì các chủ nợ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Khung hình phạt đối với tội cưỡng đoạt tài sản thấp nhất là một năm tù và cao nhất là 20 năm tù. Nếu bà Thanh (có mặt ở nhà) hoặc một ai trong nhà bà nhất quyết không cho chủ nợ lấy đồ để siết nợ mà chủ nợ dùng vũ lực để lấy cho bằng được thì hành vi này chuyển thành tội cướp tài sản.

Hành vi phá đồ đạc trong nhà bà Thanh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, nếu tài sản bị phá hoại có giá trị từ 500 ngàn đồng trở lên thì những người trực tiếp phá hoại tài sản sẽ bị truy cứu về tội hủy hoại tài sản. Trường hợp có nhiều người tham gia đập phá thì cơ quan tố tụng phải chứng minh từng người đập phá bao nhiêu, ai đập phá từ 500 ngàn đồng trở lên thì đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

NGUYÊN TRƯỜNG ghi

TẤN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm