Đà Nẵng điều tra việc mua bán trái phép đất nghĩa trang

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân mạo danh là nhân viên Ban Nghĩa trang TP để bán đất huyệt mộ trái quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-6, Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng cho hay ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP vừa yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn việc lấn chiếm đất xây dựng trái phép, mua bán chuyển nhượng đất mộ trái quy định.

Nghĩa trang Hòa Sơn lớn nhất Đà Nẵng là một trong những nghĩa trang do TP quản lý. Ảnh: TẤN VIỆT

Nghĩa trang Hòa Sơn lớn nhất Đà Nẵng là một trong những nghĩa trang do TP quản lý. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng được giao phối hợp UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) tháo dỡ các điểm xây dựng bờ kè trái phép, tuyên truyền và đề nghị họ tộc có đất trống không được phép chuyển nhượng mua bán mà chỉ được phép sử dụng cải táng, chôn cất một lần cho người thân trong dòng tộc.

Chủ tịch Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân mạo danh là nhân viên Ban Nghĩa trang TP để bán đất huyệt mộ trái quy định, làm mất lòng tin của người dân đối với chủ trương của TP.

Theo ông Trần Văn Nam, Trưởng Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng, chủ trương chung từ trước đến nay của TP về bố trí đất cải táng, chôn cất một lần tại các nghĩa trang của TP cho người dân trên địa bàn Đà Nẵng là hoàn toàn miễn phí (không thu tiền huyệt mộ).

Tuy nhiên, một số người dân không nắm được thông tin, khi có người thân qua đời không liên hệ với Ban Nghĩa trang TP để được hướng dẫn cụ thể mà tự ý liên hệ với các đối tượng cò đất địa phương để mua bán đất trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng cho hay, việc căn cứ vào số lượng mộ phải di dời để tính ra diện tích đất phải bố trí và cho phép xây dựng tường rào, cổng ngõ xung quanh mộ họ tộc dẫn đến trong khuôn viên các họ tộc còn nhiều đất trống để chôn cất người từ trần sau này.

Do vậy, việc quản lý chôn cất và xây dựng trong phạm vi đất họ tộc gặp nhiều khó khăn và khó kiểm soát.

Nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở vào tháng 10-2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở vào tháng 10-2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, những tồn tại về ranh giới tại các giai đoạn dự án Nghĩa trang Hòa Sơn không rõ ràng, chưa được xử lý triệt để và vẫn còn tồn tại các nghĩa trang tự phát nằm trong nghĩa trang chưa được di dời chỉnh trang.

Một số ranh giới đất nghĩa trang nằm trong khu vực rừng sản xuất của người dân và trong đất người dân (đất chưa đền bù và chưa thu hồi đất để giao Ban Nghĩa trang TP quản lý).

Bên cạnh đó, nghĩa trang không có tường rào, cổng ngõ bao quanh. Một bộ phận người dân sinh sống trong nghĩa trang và sử dụng đường nội bộ nghĩa trang để làm đường dân sinh đi lại nên đã lợi dụng các ngày nghỉ trong tuần, lực lượng tuần tra, kiểm tra tại các nghĩa trang mỏng để tiến hành xây kè, lấn chiếm trái phép.

Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng đã báo cáo các cấp liên quan nhưng tình hình chưa được cải thiện, vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất khu vực giáp ranh giữa Nghĩa trang Hòa Sơn và UBND xã Hòa Sơn quản lý, gây khó khăn trong công tác quản lý tình hình an ninh trật tự.

Hiện Ban Nghĩa trang TP đã tháo dỡ và không cho phép tồn tại các điểm lấn chiếm đất xây kè trái phép trong ranh giới Nghĩa trang Hòa Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm