Đà Nẵng kích hoạt 12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ

 Video: Đà Nẵng: Kích hoạt 12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ
Ngày 28-5, lực lượng chức năng đã lập 12 điểm kiểm dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng.
Người ra vào thành phố phải dừng lại các chốt này để khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Chốt kiểm dịch tại cửa ngõ phía Bắc TP Đà Nẵng trên đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu). Ảnh: HH

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, trong 9 ngày qua, địa phương này không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nhằm đảm bảo kiểm soát dịch từ bên trong thành phố thì phải ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài.

Các chốt kiểm dịch sẽ thực hiện nhiệm vụ 24/24 cho đến khi có quyết định mới từ Ban chỉ đạo.

Lực lượng CSGT dừng một xe biển số ngoại tỉnh để kiểm soát y tế.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt một tài xế. 

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch trên đường Nguyễn Tất Thành (huyện Hòa Vang).

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng (hàng đứng, bìa phải) kiểm tra tại chốt kiểm dịch trên đường Nguyễn Tất Thành.

12 điểm chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu; đường Hoàng Văn Thái (gần bão rác Khánh Sơn, cùng thuộc Liên Chiểu);

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài - đường dẫn hầm Hải Vân;

Quốc lộ 14B (bên cạnh trạm CSGT Hoà Nhơn);

Quốc lộ 1A (gần trạm CSGT Hoà Phước);

Quốc lộ 14B (gần nghĩa trang Hòa Vang);

Đường 14G (chân Núi Thần Tài);

Tỉnh lộ 605 (cùng thuộc huyện Hoà Vang);

Dự án Cocobay, đường Trường Sa - Ngũ Hành Sơn;

Điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (cùng quận Ngũ Hành Sơn);

Ga đường sắt Đà Nẵng (quận Thanh Khê);

Bến xe trung tâm (quận Cẩm Lệ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm