Đà Nẵng: Thu giữ gần 3.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng thu giữ gần 3.000 bánh trung thu và khoảng 1.000 hộp thạch trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 22-9, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện và thu giữ gần 3.000 bánh trung thuvà khoảng 1.000 hộp thạch trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 10 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Hải Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hoà Cường Nam phát hiện 3.000 bánh trung thu các loại và 1.000 hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thu giữ hàng ngàn bánh trung thu
Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên là bà ĐTKT (30 tuổi) không cung cấp được hoá đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Bước đầu, bà T khai nhận mua số bánh trung thu và thạch trái cây trên qua mạng xã hội về bán lại vào dịp Trung thu sắp tới.

Vụ việc được Công an quận Hải Châu lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm