Đã tìm thấy thi thể hai thanh niên bị mất tích ở kênh Xáng

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nam thanh niên bơi qua kênh Xáng, huyện Bình Chánh và bị mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đã tìm thấy thi thể hai thanh niên bị mất tích ở kênh Xáng

Ngày 24-7, lực lượng chức năng cho biết sau thời gian tìm kiếm, đến chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể hai thanh niên bơi qua kênh Xáng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị đuối nước, mất tích.

Hai nạn nhân được xác định là NPS (18 tuổi, trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân) và TPM (18 tuổi, trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Thi thể hai người này đã được bàn giao cho Công an địa phương.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nam thanh niên mất tích. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nam thanh niên mất tích. Ảnh: CA

Như đã thông tin, trưa ngày 23-7, hai người là nam giới bơi qua Kênh Xáng (từ xã Bình Lợi qua xã Lê Minh Xuân). Trong lúc bơi, cả hai đuối nước, nhiều người lao ra cứu nhưng cả hai đã chìm, mất tích dưới kênh.

Theo người dân, cả hai thi nhau bơi qua kênh. Một người bơi qua gần đến bờ bên kia, người còn lại đến giữa kênh thì đuối nước nên kêu cứu thì người kia quay lại cứu và cả hai bị cuốn trôi.

Thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho công an địa phương để phục vụ việc xử lý. Ảnh: CA

Thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho công an địa phương để phục vụ việc xử lý. Ảnh: CA

Những người bạn của hai người mất tích cho hay, nhóm có khoảng 10 người. Chủ nhật nhóm được nghỉ làm, nên hẹn nhau đến nhà một người bạn trên đường Mai Bá Hương vui chơi và tổ chức nhậu.

Lúc này trời mưa, mọi người vào nhà. Chỉ riêng S và M thi nhau bơi qua kênh. Khi thấy cả hai đuối nước, kêu cứu, nhóm bạn đi chung đã lao xuống cứu nhưng không được. Hai người trong nhóm lao xuống cứu cũng đuối sức, may được những người khác của nhóm cứu kịp, đưa lên bờ nên thoát nạn.

Người dân cho hay, đoạn kênh hai nạn nhân chìm mất tích rộng hơn 50 m, sâu khoảng 6 đến 8 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm