Nhóm người Hàn Quốc tổ chức cho tiếp viên 'chiều khách' ở quận 1

(PLO)- Công an xác định nhà hàng ở trung tâm quận 1 chỉ tiếp khách người nước ngoài, có hộ chiếu và các tiếp viên sẵn sàng phục vụ với giá từ nhiều triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Nhóm người Hàn Quốc tổ chức cho tiếp viên 'chiều khách' ở quận 1

Công an đã bắt hai ông chủ người Hàn Quốc và nhiều người khác để phục vụ công tác điều tra.

Nhà hàng chỉ phục vụ khách nước ngoài

Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Tea Hyung (48 tuổi), Lee HyunJun (25 tuổi) và Cha Jinyoung (46 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc); Nguyễn Thị Ngọc Loan (34 tuổi, ngụ quận 6), Lê Tấn Thanh (48 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới cho các tiếp viên "chiều khách tới bến".

Ngoài ra, công an bắt thêm Bùi Thị Phương Dung (34 tuổi) Bùi Duy Hà (hay còn gọi là Tí; 39 tuổi), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM hiện đã bắt khẩn cấp nhiều người liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Công an TP.HCM hiện đã bắt khẩn cấp nhiều người liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng Gallery, số 160 Bis Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Theo điều tra, nhà hàng Gallery hoạt động từ tháng 6-2022 đến nay do Kim Tea Hyung và Cha Jinyoung làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Nhà hàng có 30 phòng hoạt động Karaoke không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc.

“Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng "phục vụ" khi khách có nhu cầu với giá từ 2.300.000 - 3.800.000 đồng/lượt, thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng” – một cán bộ điều tra cho hay.

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ, khi khách có nhu cầu thì tổng quản lý Lee HyunJun sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt trực tiếp điều tiếp viên nữ đến khách sạn, chung cư trên địa bàn TP.HCM để phục vụ cho khách.

Phía trước nhà hàng này luôn có đội ngũ đưa đón, cảnh giới rất nghiêm ngặt gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Ảnh: CA

Phía trước nhà hàng này luôn có đội ngũ đưa đón, cảnh giới rất nghiêm ngặt gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Ảnh: CA

Công an cũng phát hiện nhà hàng có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh – tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ ba đến năm bảo vệ, bốn tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm "mua – bán"; cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng

Theo cảnh sát, bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và các “madam” người Việt Nam về làm việc.

Nơi này luôn chào mời, quảng cáo về hoạt động "phục vụ" này nên luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.

Bằng việc tổ chức các hoạt động trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Họ cũng gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, khiến giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Gallery là thiên đường, đến Việt Nam phải trải nghiệm...

Khi khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động cho tiếp viên tới bến cùng nhiều “combo” hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan Công an kiểm tra.

Những người cầm đầu có thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý, “madam” nhiều phương thức để che đậy, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập thông tin của ban chuyên án.

“Nơi này được quán triệt là chỉ khách nước ngoài (Hàn Quốc), có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh. Họ thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán như bố trí cho tiếp viên nữ hành nghề tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới” – một cán bộ tham gia phá án cho hay.

Theo điều tra, những người cầm đầu thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt; thay đổi ký hiệu trên hóa đơn tính tiền bằng các “từ lóng”.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 làm chủ công, phối hợp với Công an quận 1 và các đơn vị khác để đấu tranh, phá án.

Khoảng 23 giờ 20 ngày 19-7, các mũi công tác ập vào nhà hàng Gallery mời làm việc với những người liên quan.

Qua đấu tranh, công an xác định khách được nhà hàng móc nối với Thanh để đặt khách sạn, cho tiếp viên của nhà hàng đi hành nghề tại một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé...

Nhóm này thừa nhận tổ chức hoạt động trên để tăng doanh thu và kéo khách. Số tiền thu lợi hàng tháng từ khoảng 4 tỉ.

Riêng Cha Jinyoung khi biết người góp vốn là Kim Tea Hyung bị công an triệu tập thì bỏ trốn cùng người tình qua nhiều tỉnh thành.

Cả hai tính đến Cần Thơ gom góp tiền bạc tìm đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia nhưng nhanh chóng bị công an xác định, mời làm việc.

Kim Tea Hyung, Cha Jinyoung khai, để nhà hàng hoạt động thuận lợi, hạn chế việc kiểm tra nên đưa số tiền 120.000.000 đồng để Dung và Hà đứng ra đi “ngoại giao” với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm để không bị kiểm tra.

Hiện công an đang mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm