Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM nói về suất ăn trưa bán trú tại trường học

(PLO)- Không tổ chức ăn trưa bán trú, nếu để học sinh ăn trưa tại căn tin, nhà trường phải giám sát về giá cả, chất lượng và an toàn thực phẩm của các bữa ăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-11, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, đã thông tin về các vấn đề liên quan Nghị quyết 04 quy định về các khoản thu và mức thu trong năm học 2023-2024 của HĐND TP.HCM, cụ thể là tiền suất ăn trưa bán trú tại các trường học trên địa bàn TP.HCM.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM nói về suất ăn trưa bán trú tại trường học
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THÀNH NHÂN

Theo ông Minh, trước khi ban hành Nghị quyết 04, ngành giáo dục đã dựa trên các nội dung thống kê của ba năm gần nhất để đưa ra quy định về các mức thu.

Khi có văn bản cuối cùng, ngành giáo dục đã lấy ý kiến rộng rãi của các nơi liên quan, từ các quận/huyện đến các trường học.

Ngoài ra ngành giáo dục còn đăng công khai trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT để thông tin về các định mức sẽ trình, trong đó có định mức giá trần.

an-trua-ban-tru.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình, quận 1, TP.HCM trong bữa ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Đến thời điểm này, phần lớn chú trọng về định mức tiền ăn trưa của HS tối đa 35.000 đồng, đây là mức phù hợp nhất. Ở một số trường có tổ chức bữa ăn bán trú, suất ăn trưa cho HS có giá tối đa 35.000 đồng là bắt buộc phải thực hiện, không có đơn vị nào được thực hiện ngoài quy định này.

Đối với đơn vị nào không tổ chức được bữa ăn bán trú với lý do mức tối đa 35.000 đồng là không đủ, nếu để HS ăn trưa tại căn tin, đơn vị đó phải thực hiện giám sát về giá cả, chất lượng và an toàn thực phẩm của các bữa ăn” - ông Minh nhấn mạnh.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sau năm học 2023-2024, ngành giáo dục TP.HCM sẽ tiếp tục lấy ý kiến tham khảo và trình HĐND TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết 04, những định hướng và tham mưu tiếp theo.

Sau khi kết thúc năm học này, ngành giáo dục cũng sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04 và sẽ có kế hoạch tiếp theo cho năm học sau.

Theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định về các khoản thu và mức thu trong năm học 2023-2024 của HĐND TP.HCM, tiền suất ăn trưa bán trú các trường thuộc nhóm 1 (các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân và TP Thủ Đức) không quá 35.000 đồng/suất. Các trường thuộc nhóm 2 (các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi), tiền ăn trưa tối đa là 32.000 đồng/suất. Tiền ăn sáng của trẻ mầm non và tiểu học tối đa 20.000 đồng/suất.

Chống BLHĐ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục

Liên quan các vụ bạo lực học đường (BLHĐ) trong nhà trường gần đây, Sở GD&ĐT cho rằng BLHĐ đã gây khó khăn cho ngành giáo dục dù đã rất kiên quyết xử lý triệt để. Việc HS tương tác trên mạng xã hội gây ra nhiều vấn đề tiêu cực, ngành giáo dục phải đặt thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng văn hóa học đường, trường học hạnh phúc.

Ngành giáo dục TP.HCM kiên quyết chống hành vi BLHĐ. Tuy nhiên đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của xã hội và gia đình. Ngành giáo dục nhận nhiệm vụ phần lớn trong việc giáo dục HS, tuy nhiên không thể đáp ứng trọn vẹn tất cả.

Ngành giáo dục luôn đặt mục tiêu đưa nội dung xây dựng trường học hạnh phúc vào nhà trường. Rất mong các cán bộ quản lý, thầy cô giáo và phụ huynh HS cũng như các cơ quan xã hội khác sẽ cùng với ngành giáo dục thực hiện mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm