Đại diện Trung Quốc nói gì trong lễ bàn giao khu liên hợp thể thao Morodok?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Campuchia và dự lễ bàn giao tổ hợp thể thao Morodok từ đối tác Trung Quốc cho Campuchia.

"Morodok Techno Sport complex là biểu tượng của tình hữu nghị Trung Quốc -  Campuchia. Với công trình thể thao hiện đại này sẽ tiếp tục đưa Trung Quốc và Campuchia lại gần nhau hơn" - Ông Vương Nghị nói.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Thủ tướng Hun Sen (giữa) tại tổ hợp Morodok. Ảnh: K.T

Cũng theo ông Vương Nghị, Trung Quốc muốn giúp người bạn Campuchia nâng tầm thể thao trong tương lại cụ thể là cho SEA Games 32 vào năm 2023 mà Campuchia là chủ nhà.

Công trình thể thao phức hợp này nằm trên mảnh đất có diện tích 85 hecta phía đông-bắc và cách trung tâm Phnom Penh 15 km có vốn đầu tư 160 triệu USD được khởi công năm 2013 và do phía Trung Quốc tài trợ toàn bộ.

Sân vận động chính của tổ hợp có hình "đĩa bay". Ảnh: K.T

 

Sắp tới, đội tuyển bóng đá nữ Campuchia sẽ sang Trung Quốc tập huấn dài hạn hướng đến mục tiêu SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu tiên, Campuchia có đội bóng đá nữ và hướng đến thành tích cao tại SEA Games mà họ làm chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm