Đại học Văn Lang kiến nghị Bộ GD&ĐT 6 vấn đề

(PLO)- Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đang có chuyến công tác tại TP.HCM, và trong cuộc làm việc tại Đại học Văn Lang chiều nay, ông đã nhận được kiến nghị 6 điểm từ cơ sở giáo dục đại học này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục đại học dân lập được thành lập khá sớm ở TP HCM, hiện đang đào tạo 59 ngành ở bậc ĐH, 14 ngành sau ĐH với khoảng 46.000 sinh viên. Theo báo cáo của trường, 98% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng một năm đầu tiên ra trường.

Trường đã và đang đầu tư mạnh để thực hiện chuyển đổi số, như đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đào tạo, vận hành và quản lý

Văn Lang xác định mục tiêu xếp hạng vào top 700 trên thế giới vào năm 2026 và top 300 vào năm 2032.

Trong buổi thăm, làm việc của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn chiều 24-4, Hiệu trưởng Trần Thị Mỹ Diệu đã nêu ra sáu kiến nghị với lãnh đạo Bộ cũng như chính quyền TP.HCM.

Cụ thể, trường mong muốn Bộ cho phép các trường được xác định lại năng lực tuyển sinh tại thời điểm tháng 9 hàng năm căn cứ vào năng lực được cập nhật sau khi có kết quả tuyển sinh.

Thứ hai, trường kiến nghị điều chỉnh tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi một số ngành đặc thù, trong đó có ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp bằng kiến trúc (20 sinh viên/giảng viên).

Thứ ba, trường mong muốn được thí điểm điều chỉnh tỷ lệ sinh viên/giảng viên cho một số ngành học mà nhu cầu xã hội đang rất cao, tương đương 1,2 đến 1,5 lần.

Thứ tư, trường kiến nghị nhà nước có các chính sách hỗ trợ cho các ĐH tư thục tiếp cận đất đai, nguồn vốn phát triển (như ODA), các gói tín dụng ưu đãi, cũng như chính sách thuế doanh nghiệp thấp hơn.

Thứ năm, trường kiến nghị lãnh đạo TP.HCM hỗ trợ giải quyết nhanh hồ sơ xây dựng cho các trường ĐH.

Bên cạnh đó, trường cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT ủng hộ việc chuyển đổi và thành lập Đại học AIT Việt Nam. Đây là trường ĐH quốc tế trên cơ sở hợp tác giữa Văn Lang với Viện Công nghệ Châu Á.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao đổi tại buổi làm việc với Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: PA

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao đổi tại buổi làm việc với Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: PA

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao nỗ lực của ĐH Văn Lang thời gian qua và mục tiêu phấn đấu của trường trong thời gian tới. Quan điểm của Bộ là luôn coi trọng hệ thống giáo dục công lập lẫn tư thục. Cả hai hệ thống luôn cần được lắng nghe, quan tâm và tạo cơ hội, chính sách công bằng để phát triển ổn định.

Bộ trưởng mong mỏi các trường ĐH tận dụng cơ hội đang phát triển của đất nước hiện nay để có hướng đi thành công và bền vững, tạo thêm nhiều cơ hội học tập chất lượng cho người học.

Trong đó, Văn Lang cần phát huy lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực để phát triển nhưng cũng nên gia tăng các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật vì nhu cầu nhân lực nhóm ngành này rất lớn. Đường hướng đào tạo, phát triển của trường là do trường tự chủ nhưng nếu gắn được với giải quyết các vấn đề của quốc gia, có trách nhiệm xã hội thì trường sẽ phát triển bền vững hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận các kiến nghị của trường. Trong đó, những kiến nghị về mặt kỹ thuật trong tuyển sinh, đào tạo hay về chính sách chung, cần có ý kiến, làm việc với nhiều đơn vị khác để có hướng điều chỉnh phù hợp. Riêng những ngành đặc thù của trường hoặc ngành có nhu cầu nhân lực rất cao, nếu trường có nguồn lực dồi dào, nhân lực phong phú, năng lực tốt thì có thể chủ động triển khai kế hoạch đào tạo phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm