Đài Loan tuyên án 4 năm rưỡi tù với người lái tàu trong tai nạn tàu hỏa năm 2018

Hãng AFP đưa tin một tòa án tại Đài Loan ngày 18-10 đã tuyên phạt tù bốn năm rưỡi tù giam đối với người lái tàu hỏa với tội danh gây chết người do bất cẩn trong vụ tai nạn khiến 18 người thiệt mạng hồi tháng 10-2018.

Vụ tai nạn tàu Puyuma Express hồi năm 2018 cũng khiến khoảng 200 người bị thương.

Đài Loan tuyên án 4 năm rưỡi tù đối với người lái tàu trong vụ tai nạn tàu hỏa năm 2018. Ảnh: TAIWAN ENGLISH NEWS

Theo kết quả điều tra, người lái tàu họ You đã tắt hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP), được sử dụng để kiểm soát tốc độ tàu trong quá trình khắc phục sự cố.

Kết quả điều tra của tòa án cũng cho thấy người lái tàu này đã điều khiển tàu chạy với tốc độ 140 km/h, gấp đôi giới hạn cho phép ở đoạn đường cong của đường ray khi đoàn tàu đang tiến đến nhà ga ở quận Yilan phía đông bắc Đài Loan. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Trong khi đó, người lái tàu vẫn liên lạc với trung tâm điều hành thông báo về các sự cố máy móc, nhưng không giảm tốc độ của tàu hoặc phanh tàu hai phút trước khi tàu bị trật đường ray.

"Việc bị cáo điều khiển tàu chạy quá tốc độ có mối liên hệ nhân quả đáng kể với những thương vong trong sự cố tàu hỏa. Tuy nhiên, bị cáo đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và không tỏ ra hối hận" – tòa án cho biết.

Các hành khách kể lại đoàn tàu đã rung lắc dữ dội trong suốt hành trình và đi "quá nhanh" trước khi trật bánh, hãng AFP đưa tin.

Ngày 21-10-2018, chuyến tàu mang số hiệu Puyuma Express 6432 – chở theo 366 hành khách - đã trật đường ray khi đang trên đường đi từ Đài Bắc tới Đài Đông nằm ở khu vực duyên hải phía đông Đài Loan.

Đoàn tàu được cho là bị trật bánh ở vị trí gần ga Tân Mã, sát với thị trấn Tô Áo nằm cách Đài Bắc khoảng 70 km.

Đây được xem là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất tại Đài Loan trong hơn 20 năm qua.

Theo AFP, thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Đài Loan được ghi nhận năm 1948, khi một đoàn tàu bốc cháy khiến 64 người thiệt mạng.

Hồi tháng 4, 49 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra gần đường hầm Thanh Thủy ở Đài Loan.

Cụ thể, vào sáng 2-4, đoàn tàu Taroko Express, có số hiệu 408 và đang chở khoảng 500 khách từ TP Đài Bắc đến Đài Đông, khi chuẩn bị vào đường hầm Thanh Thủy đã đâm vào một xe tải trước đó bị tuột dốc và chấn ngang đường ray.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm