Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

(PLO)- Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời ở TP Côn Minh (Trung Quốc), nghi là do đau tim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc - ông U Myo Thant Pe đột ngột qua đời ngày 7-8 tại TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Myanmar đã đăng cáo phó ông U Myo Thant Pe trên một tờ báo nhà nước vào ngày 8-8 nhưng không đề cập nguyên nhân ông này qua đời.

Theo Reuters, 3 nhà ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết ông U Myo Thant Pe qua đời vào ngày 7-8 khi đang du lịch ở tỉnh Vân Nam. Các nhà ngoại giao và 1 tờ báo Myanmar cho rằng đại sứ này qua đời do đau tim.

Quang cảnh Đại sứ quán Myanmar tại Bắc Kinh vào ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh Đại sứ quán Myanmar tại Bắc Kinh vào ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông Myanmar, lần cuối ông U Myo Thant Pe xuất hiện trước công chúng là vào hôm 6-8 khi ông gặp mặt các quan chức địa phương tại tỉnh Vân Nam.

Đại sứ quán Myanmar tại Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ông U Myo Thant Pe được bổ nhiệm làm Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc vào năm 2019 và vẫn đảm nhiệm chức vụ này sau khi chính biến Myanmar bùng nổ vào tháng 2-2021.

Ông U Myo Thant Pe là đại sứ thứ tư qua đời tại Trung Quốc trong vòng 1 năm qua.

Cụ thể, Đại sứ Đức Jan Hecker, 54 tuổi, qua đời vào tháng 9-2021, chưa đầy 2 tuần sau khi nhậm chức ở Bắc Kinh.

Đại sứ Ukraine - ông Serhiy Kamyshev, 65 tuổi, qua đời vào tháng 2-2022 trong khi tới thăm địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.

Đại sứ Philippines Jose Santiago "Chito" Sta. Romana, 74 tuổi, đã mất trong khu cách ly ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc vào tháng 4-2022.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chiến sự Nga-Ukraine 10-12: Kiev phát hiện Moscow dồn quân, vũ khí về Mariupol, định đổ bộ Luhansk; vợ ông Zelensky lên tiếng chuyện viện trợ

Chiến sự Nga-Ukraine 10-12: Kiev phát hiện Moscow dồn quân, vũ khí về Mariupol, định đổ bộ Luhansk; vợ ông Zelensky lên tiếng chuyện viện trợ

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng khi Moscow nói tấn công gây thiệt hại cho 103 đơn vị tác chiến của Ukraine; Phu nhân Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ gặp nguy vì thiếu viện trợ nước ngoài; Nga tái khẳng định mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.