Đại tá Đặng Ngọc Sơn - người phá những vụ án lớn

(PLO)- Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, người chỉ huy, trực tiếp phá các vụ án lớn ở Thừa Thiên-Huế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía sau sự bình yên của cố đô Huế là những cuộc đấu trí và cả lòng quả cảm trước tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ công an. Nổi bật trong đó là Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

20 phút “cân não”

Hai ngày qua, người dân Huế và cả nước rúng động trước vụ án Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) cầm súng AK bắn vào tủ của hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (bìa phải) trực tiếp thẩm vấn đối tượng Nguyễn Hoài Tâm. Ảnh: NGUYỄN DO

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (bìa phải) trực tiếp thẩm vấn đối tượng Nguyễn Hoài Tâm.
Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi lấy vàng từ hai tiệm trên, Quốc đã vứt số lượng lớn dây chuyền, nhẫn ra đường (phía trước chợ Đông Ba) cho người dân qua lại nhặt, rồi cầm súng tiếp tục đi về hướng cầu Gia Hội.

Nhận tin báo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đã đến trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Khi đó, các lực lượng đã tổ chức bao vây, phong tỏa hiện trường và từng bước tiếp cận nơi đối tượng cố thủ. Nhiều người dân ở khu vực lân cận hồi hộp theo dõi cuộc vây bắt. Lực lượng công an kêu gọi Quốc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Quốc không đồng ý.

Mọi yêu cầu đều không được Quốc chấp nhận, những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra. Tất cả cuộc thương thuyết đều thất bại và Quốc mong muốn được gặp Đại tá Sơn - người chỉ huy cao nhất tại hiện trường. “Khi nhận được đề nghị, tôi đã đến tiếp cận và nói chuyện với đối tượng” - Đại tá Sơn nói.

Đại tá Sơn kể rằng lúc đầu đối tượng muốn tự sát nhưng ông đến, thuyết phục khoảng 20 phút để phân tích cho nghi phạm biết những cái được, mất và Quốc còn có gia đình, vợ con. “Tâm lý tội phạm lúc đó rất phức tạp, ai cũng muốn thể hiện thái độ. Nếu không đánh giá đúng tâm lý của Quốc, có thể sẽ đi theo một chiều hướng khác” - Đại tá Sơn nói.

Đại tá Sơn kể tiếp: “Tôi đã khẳng định với nghi phạm rằng sẽ đưa người này ra tận xe. Sẽ không ai được làm gì anh ta. Lúc này, nghi phạm vẫn còn cầm súng, trong băng đạn còn 10 viên”.

Sau 20 phút thương thuyết và khuyên giải của Đại tá Sơn, nghi phạm đã bỏ ý định tự sát, hạ súng đầu hàng. Sau đó, lực lượng công an đã dẫn nghi phạm ra xe và đưa về trụ sở làm việc.

TP Huế được trả lại sự bình yên. Bước đầu xác định người thực hiện vụ cướp là Ngô Văn Quốc (sinh năm1984, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Một nguồn tin cho biết Quốc là đại úy công an và đang công tác tại trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế). Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Lúc đầu đối tượng muốn tự sát nhưng Đại tá Sơn đến, thuyết phục khoảng 20 phút, phân tích cho nghi phạm biết những cái được, mất và Quốc còn có gia đình, vợ con.

Người chỉ huy đánh những vụ án lớn

Vụ bắn súng, lấy vàng của Quốc khiến nhiều người nhớ lại vụ cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Thành Nội (TP Huế) hồi tháng 12-2016. Vào lúc 17 giờ ngày 6-12-2016, Nguyễn Hoàng Tâm dùng súng cướp 725 triệu đồng tại phòng giao dịch trên. Hành động cướp của Tâm chỉ diễn ra trong vòng 17 giây. Tâm đã lên kịch bản trước và tính các đường rút lui rất hoàn hảo.

Sau khi gây án, Tâm điều khiển xe máy đến đoạn cuối chợ Đông Ba, bỏ mũ bảo hiểm và xe máy lại bên lề đường rồi đón taxi đến bãi giữ xe của BV Trung ương Huế. Tâm lấy xe máy đã gửi trước đó rồi chạy về nhà cha mẹ vợ ở xã Vinh An (huyện Phú Vang), sau đó tẩu thoát vào TP Đà Nẵng.

Đây là vụ án mà Đại tá Đặng Ngọc Sơn tham gia từ lúc khám nghiệm hiện trường đến quá trình lần theo dấu vết truy bắt đối tượng. Đại tá Sơn đã dẫn đầu tổ công tác trinh sát phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự, bắt giữ thủ phạm tại quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) sau 10 ngày gây án.

Đại tá Sơn còn được biết đến với vai trò người chỉ huy trong các vụ án tội phạm ma túy, tín dụng đen. Điển hình như vụ vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp từ TP.HCM ra Hải Phòng bằng tàu hỏa, hay đường dây buôn bán ma túy trái phép quy mô lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Mới đây nhất, chính Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó có việc phá đường dây lừa đảo qua mạng Internet do nhóm đối tượng người Nigeria và Việt Nam tổ chức, chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng. Hàng ngàn nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước sập bẫy đường dây này cho đến khi chúng bị triệt phá.

Nói về đấu tranh với tội phạm ma túy, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết đây là loại tội phạm manh động, liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn gian manh và khi bị phát hiện, các đối tượng luôn chống trả quyết liệt đến cùng. Vì vậy đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ công an phải mưu trí, tinh thông, cương quyết và dũng cảm.

“Khi đánh án, từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc, tính toán kỹ mọi phương án chặt chẽ, có quyết tâm cao và tấn công đến cùng, phải bắt triệt để các đối tượng phạm tội, thu giữ triệt để tang vật, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật” - Đại tá Sơn nói.

Với những thành tích ấy, cuối năm 2020, Đại tá Đặng Ngọc Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng Nhất. Ngoài ra, Đại tá Sơn còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Công an.•

Khen thưởng nóng

Sáng 1-8, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Đây được xem là vụ án rất nghiêm trọng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng phá án.

“Qua đây thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, thể hiện được tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - ông Phương nói.

Với thành tích trên, chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho bốn tập thể và chín cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Sơn nói: “Được người dân yêu quý, trân trọng là phần thưởng cao quý nhất dành cho chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm