World Cup U-20

Đàn em Messi bị "đại bàng non Nigeria" loại khỏi World Cup U-20

(PLO)- Bách chiến, bách thắng từ vòng bảng, nhưng gặp "thuốc thử liều cao" Nigeria, đàn em Messi là U-20 Argentina bị loại ngay trên sân nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thật sốc, đội bách chiến, bách thắng đã rơi rụng tại vòng 1/8 World Cup U-20, trong đó có chủ nhà, đàn em Messi với ba trận toàn thắng vòng bảng. Anh cũng bất bại ở vòng bảng vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng cũng nói lời chia tay.

Sáng sớm ngày 1-6 đã chứng kiến những đội châu Âu bật bãi ở vòng Knock-out World Cup U-20 gồm Slovakia thua Colombia 1-5, Anh bị Ý loại qua tỉ số 1-2.

Argentina dưới cơ Nigeria rất xa. Ảnh: Getty

Argentina dưới cơ Nigeria rất xa. Ảnh: Getty

Brazil đánh bại đại diện Bắc Phi Tunisia 4-1. Đáng nói là cả Ý và Brazil là những đội thua trận đầu ở vòng bảng. Nhưng cái thua kịp để các cầu thủ trẻ này sửa sai và đứng lên một cách mạnh mẽ ở vòng Knock out thứ nhất.

Như vậy Argentina, nước đã xin FIFA tiếp quản Indonesia đăng cai World Cup trẻ đã không thể tái hiện “phiên bản Đan Mạch” 1992, từ kẻ đậu vớt thành nhà vô địch được.

Và với cách thể hiện này giải thích phần nào tại sao đội bóng trẻ của cường quốc bóng đá không thể vượt qua vòng loại và chỉ góp mặt khi FIFA tước quyền đăng cai của đất nước Đông Nam Á.

“Đại bàng non Nigeria” đã chơi một trận cực hay đầy bản lĩnh trước chủ nhà Argentina. Cả hai thể hiện sơ đồ chiến thuật giống nhau với đội hình 4-5-1 đầy cơ động. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ đến từ châu Phi rất khỏe, rất trưởng thành, rất chín chắn và chơi thứ bóng đá cuồn cuộn cơ bắp lại có chiều sâu, thực dụng và tôn trọng đối phương. Nigeria cứ ngỡ như một đội bóng châu Âu chứ không mang dáng dấp của một đội châu Phi... hoang dã, hồn nhiên để rồi dễ bị mắc bẫy.

Hai bàn thắng của Nigeria ghi vào lưới thủ môn Gomes Gerth của Argentina do công Rilwanu Haliru ở phút 57 và Muhammad Ibrahim ghi phút 79.

Nigeria không cho thấy một đội bóng hoang dã và hồn nhiên của châu Phi. Ảnh: Getty

Nigeria không cho thấy một đội bóng hoang dã và hồn nhiên của châu Phi. Ảnh: Getty

Argentina bị Nigeria cho rời cuộc chơi ngay vòng 1/8 mà có lẽ họ phải tâm phục khẩu phục đối thủ vì Nigeria chơi thứ bóng đá hiện đại và thậm chí ở đẳng cấp cao hơn.

Trong khi đó, đội bóng trẻ Anh chơi nhàn nhã ở vòng bảng để vào vòng trong nhưng đã bị một đội trẻ Ý tinh quái tiễn về nước khi Ý đánh bại 2-1.

Brazil dễ dàng vượt qua Tunisia 4-1 để vào tứ kết. Slovakia cũng thất thủ trước Colombia 1-5.

Như vậy vòng tứ kết World Cup U-20 đã xác định được sáu đội gồm Israel, Mỹ, Brazil, Colombia, Nigeria, Ý.

Rạng sáng ngày 2-6 hai cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 diễn ra giữa Gambia - Uruguay (0 giờ 30) và Hàn Quốc - Ecuador (4 giờ). Hai cặp đấu tứ kết đầu tiên đã được xác định gồm Brazil - Israel, Ý - Colombia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm