Dân kiến nghị sửa đường hỏng nặng, huyện nói không có tiền

(PLO)- Tuyến giao thông nối quốc lộ 26 đến quốc lộ 29B qua huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nghiêm trọng, mất an toàn giao thông nhưng không có kinh phí để sữa chữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, một lãnh đạo UBND xã Ea Sô xác nhận chính quyền xã đã có công văn bản kiến nghị UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có phương án sửa chữa đường huyện 0.75a, nối quốc lộ 26 đến quốc lộ 29B.

Hiện trạng tuyến đường huyện 0.75a vào mùa mưa. Ảnh: LX

Hiện trạng tuyến đường huyện 0.75a vào mùa mưa. Ảnh: LX

Vừa sửa năm trước, năm sau lại hỏng

Cuối tháng 3-2023, tiếp nhận phản ánh của người dân về đường huyện 0.75a bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được tu sửa, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã trực tiếp đi ghi nhận thực tế.

Nhiều hố voi xuất hiện trên mặt đường. Ảnh: LXX

Nhiều hố voi xuất hiện trên mặt đường. Ảnh: LXX

Theo quan sát của PV, đoạn đường từ xã Ea Sa đi xã Ea Sô dài khoảng 8 km đã xuống cấp nặng. Nhiều vị trí hình thành dày đặc những hố sâu giữa đường.

Ông Trần Văn Lệ (38 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phản ánh vừa rồi ông phải đi Phú Yên gấp để giải quyết công việc của công ty nên phải di chuyển qua đường huyện 0.75a.

Về mùa khô sau khi nước đã rút, mặt đường hình thành một cái hố to, rộng giữa đường. Ảnh: LX

Về mùa khô sau khi nước đã rút, mặt đường hình thành một cái hố to, rộng giữa đường. Ảnh: LX

“Ô tô con của tôi gầm cao nhưng phải di chuyển như rùa bò. Đi ì ạch mãi mới hết được đoạn đường đau khổ này. Cứ ngỡ đi đường tắt gần hơn nhưng lại quá chậm, làm tôi trễ hẹn với khách hàng. Không hiểu sao, con đường nối hai xã lại xuống cấp nặng mà không được chính quyền địa phương làm lại” – ông Lệ than thở.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà ở tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh:LX

Chằng chịt ổ voi, ổ gà ở tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh:LX

Theo nhiều người dân địa phương, năm trước đoạn đường này đã được UBND huyện Ea Kar cấp kinh phí để “vá” những nơi bị xuống cấp. Tuy nhiên, việc vá chỉ làm tạm thời, vừa sang mùa khô năm nay những “hố bom” lại hình thành dày dặc cả tuyến đường.

Dù đường hư hỏng nghiêm trọng nhưng đến nay chưa được sửa chữa. Ảnh: LX

Dù đường hư hỏng nghiêm trọng nhưng đến nay chưa được sửa chữa. Ảnh: LX

“Đường nối xã Ea Sô và xã Ea Sa hư hỏng vì hằng ngày có rất nhiều xe container, xe chở cát, xe chở mía… có tải trọng rất lớn đi qua. Do đó, việc vá đường của huyện làm chỉ là biện pháp tạm thời. Chúng tôi chỉ mong, cán bộ huyện, tỉnh quan tâm hơn, làm lại đường cho dân đi lại đỡ khổ” – ông Q (ngụ xã Ea Sô) nói.

Thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Lãnh đạo trường tiểu học- THCS Lý Tự Trọng (xã Ea Sô) cho hay mỗi ngày có hơn 500 học sinh của trường đi lại trên con đường này.

Mùa khô học sinh khốn khổ khi đi trên con tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Mùa khô học sinh khốn khổ khi đi trên con tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

“Mùa nào cũng khổ! Mùa mưa thì sình lầy, đường biến thành những ao nước khổng lồ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông đối với học sinh. Nhiều giáo viên có ô tô nhưng không sử dụng được vì đường này chỉ dành cho xe tải và các phương tiện gầm cao” – lãnh đạo trường tiểu học, THCS Lý Tự Trọng nói.

Một vụ lật xe trên đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Một vụ lật xe trên đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Sô, tuyến giao thông trên thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. “Xe chở mía, chở bia, thậm chỉ cả xe container hay bị lật. Mùa mưa bị nhiều hơn mùa khô vì dày đặc những hố nước khổng lồ giữa đường” – vị lãnh đạo xã thông tin.

Mỗi ngày người dân chứng kiến nhiều vụ lật xe trên tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Mỗi ngày người dân chứng kiến nhiều vụ lật xe trên tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Theo ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch UBND xã Ea Sô, đường huyện 0.75a trước đây là tỉnh lộ 11, đã được nhà nước đầu tư xây dựng. Hiện nay đường đã xuống cấp rất nặng.

Mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn đi trên tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn đi trên tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

“Trong năm 2022 do có lượng mưa nhiều, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn và xe tải trọng lớn nhiều đã gây sạt lở, sụt lún; xuất hiện rất nhiều hố sâu, úng nước gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Đặc biệt, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện"- ông Hữu nói.

Người dân mong muốn sớm sửa chữa dứt điểm tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Người dân mong muốn sớm sửa chữa dứt điểm tuyến đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Xin kinh phí từ tỉnh… nhưng chưa được bố trí

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar, nói thời gian qua huyện đã nhiều lần kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để làm lại đường nối quốc lộ 26 với quốc lộ 29B. Tuy nhiên, đến nay chưa được bố trí.

Nhiều phương tiện gặp nạn khi đi trên đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

Nhiều phương tiện gặp nạn khi đi trên đường huyện 0.75a. Ảnh: LX

“Theo tôi, muốn xử lý dứt điểm các tồn tại ở đường này cần phải có kinh phí lớn để làm lại mới. Chứ năm nay sửa, sang năm hỏng không biết khi nào đường đi lại thuận tiện được” – ông Chuyền nói.

Theo một nguồn tin, năm 2022, huyện Ea Kar đã bố trí hơn 236 triệu đồng để sửa chữa đường này. Số kinh phí này chỉ để vá tạm những ổ gà lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm