Dân Mỹ biểu tình sau khi cảnh sát giết chết nghi phạm da màu

Một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) bị buộc tội giết chết một nghi phạm da màu sau khi dùng đầu gối đè lên cổ ông ta, báo South China Morning Post đưa tin.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội ghi lại sự việc hôm 25-5, cho thấy sĩ quan Derek Chauvin (44 tuổi) dùng đầu gối đè lên cổ ông George Floyd (46 tuổi) trong khoảng tám phút. Ông Floyd bị bắt vì phạm tội giả mạo. 

Ông George Floyd tử vong sau khi bị sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin đè lên cổ. Ảnh: AP

Ông Floyd khi đó không mặc áo, nằm sấp xuống đường và bị Chauvin đè chân lên cổ. Ông Floyd đã la lên rằng ông không thở được nhưng viên cảnh sát không chịu thả ông ra.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau thì ông Floyd bất tỉnh. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Floyd vẫn không qua khỏi và tử vong trong tối hôm đó.

Sĩ quan Chauvin cùng ba người khác có liên quan đến vụ bắt ông Floyd đã bị sa thải.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy sĩ quan Derek Chauvin đè lên cổ ông George Floyd. Ảnh cắt từ video

Vụ việc đã khiến hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình phản đối việc cảnh sát dùng bạo lực đối với người da màu. 

Họ viết trước cửa nhà cảnh sát Chauvin dòng chữ "Kẻ giết người", "Mọi người không giết lẫn nhau, chính cảnh sát làm điều đó". Một số người còn mặc áo phông có dòng chữ "Tôi không thở được" để lên án hành động của viên cảnh sát.

Ngày 27-5, Thị trưởng TP Minneapolis Jacob Frey cũng yêu cầu bắt giữ và buộc tội Chauvin, theo báo Daily Mail.

"Nếu mọi người, đặc biệt là người da màu có hành động tương tự viên cảnh sát nói trên thì giờ họ đã phải ngồi sau song sắt. Đó là lý do tôi kêu gọi buộc tội những cảnh sát có trách nhiệm trong vụ việc lần này" - ông viết trên Twitter.

Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Cuộc biểu tình phản đối bạo lực với người da màu xảy ra hôm 26-5 tại TP Minneapolis. Ảnh: MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

Chauvin từng ba lần nổ súng khống chế nghi phạm và 17 lần bị khiếu nại 

Hội đồng TP Minneapolis cho biết Chauvin từng nằm trong nhóm sáu sĩ quan đã nổ súng vào một nghi phạm đâm dao có tên Wayne Reyes vào năm 2006. Reyes đã có hành vi chống trả nhưng bị đánh đập liên tục đến chết. Tòa án sau đó phán quyết rằng việc nhóm cảnh sát sử dụng vũ lực là hợp lý.

Hai năm sau, Chauvin bắn một người khác khi xử lý một vụ bạo lực gia đình. Sau khi nhận một cuộc gọi và nghe thấy một phụ nữ đang bị đánh, Chauvin và một sĩ quan khác đến nơi thì thấy nghi phạm bạo hành là Toles đang tự nhốt mình trong phòng tắm.

Sau khi xảy ra tranh cãi, Chauvin đã bắn Toles hai phát vào bụng nhưng người này không chết.

Đến năm 2011, Chauvin cũng nằm trong nhóm năm cảnh sát rượt đuổi nghi phạm Leroy Martinez sau khi họ phát hiện ra anh ta đang bỏ chạy với một khẩu súng lục.

Martinez bị một trong năm cảnh sát bắn trúng nhưng rất may không tử vong. Nhóm cảnh sát này sau đó đều được miễn trừ mọi hành vi sai trái. Thậm chí, cảnh sát trước thời gian đó còn cho rằng họ đã có hành động can đảm và phù hợp với tình hình.

Hồ sơ trực tuyến của thành phố cũng cho thấy có 17 đơn khiếu nại đã được nộp chống lại Chauvin. Trong số đó, 16 đơn khiếu nại đã được xử lý nhưng không có hình thức kỷ luật nào được đưa ra.

Không có nhiều thông tin về ba sĩ quan còn lại trong vụ bắt ông Floyd.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm