Đánh bại PP Hà Nam, TP.HCM I bật nhảy lên ngôi nhì bảng

Cuộc chiến giữa hai ứng viên vô địch luôn diễn ra kịch tính, chiến bại khó đoán định bởi lực lượng hai đội sở hữu nhiều nữ tuyển thủ quốc gia. Ở lần chạm trán lượt đi trên sân Hà Nam, chủ nhà tuy có lợi thế nhưng rời sân chỉ với 1 điểm, sau khi bị TP.HCM I thủ hòa không bàn thắng.

Đương kim vô địch TP.HCM I đang lấy lại phong độ chiến thắng. Ảnh: CMQ

Trong trận đối đầu lượt về trên sân Thống Nhất, TP.HCM I có ngay lợi thế phút thứ sáu, Huỳnh Như bị hậu vệ Phong Phú Hà Nam phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay sau đó, tiền đạo này dứt điểm thành bàn đưa TP.HCM I vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng thứ hai của TP.HCM I đến từ phút bù giờ hiệp 1. Trong một đợt tổ chức phản công nhanh, Mỹ Anh bất ngờ tung sút căng đánh bại thủ môn Hải Yến nhân đôi cách biệt.

Thi đấu năng nổ, để lại nhiều dấu ấn nhất trong đội hình Phong Phú Hà Nam, Tuyết Dung sở hữu nhiều cơ hội nhưng các cú dứt điểm của cô đều không thắng được đàn chị Kiều Trinh trấn giữ khung thành TP.HCM I. Tương tự, Nguyễn Thị Liễu trận này cũng kém duyên khiến đội khách không thể lật ngược thế cờ.

Bàn gỡ của Phong Phú Hà Nam đến từ một tình huống cố định ở phút 76. Tuyết Dung “treo” bóng vào vòng cấm, Phạm Thị Tươi bật cao đánh đầu rút ngắn tỉ số 1-2. Tuy nhiên bấy nhiêu không đủ giúp Phong Phú Hà Nam tránh khỏi trận thua thứ ba kể từ đầu giải.

Giành trọn 3 điểm trận này, HLV Kim Chi và các học trò tích lũy 18 điểm, đẩy Phong Phú Hà Nam xuống hạng tư vươn lên ngôi nhì bảng.

Kết quả trận đấu còn lại, Hà Nội đánh bại TP.HCM II 2-0, củng cố vững chắc ngôi vị đầu bảng với 20 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm