Đánh chết chủ nợ rồi mang chôn ở nghĩa địa

Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Công Nhật (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra tội giết người.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận thông tin trên và cho biết thêm bước đầu Đinh Công Nhật khai nhận đã đánh ông Phan Văn Dũng (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bất tỉnh rồi kéo nạn nhân đến chôn tại một nghĩa địa ở xã Mỹ Cát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-1, ông Dũng đến nhà Đinh Công Nhật để đòi 28 triệu đồng nhưng Nhật không có ở nhà. Chiều cùng ngày, ông Dũng đến khu đậu tàu thuyền ở địa phương thì gặp Nhật. Ông Dũng tiếp tục đòi nợ thì hai người này xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Sau đó, Nhật đi đánh bắt hải sản thuê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn ông Dũng bỗng dưng bị mất tích. Đến giữa tháng 2-2022, Nhật trở về địa phương thì bị cơ quan công an triệu tập làm việc, lấy lời khai do nghi liên quan đến việc ông Dũng mất tích.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Nhật khai trong lúc xô xát với ông Dũng ở bến thuyền, Nhật dùng tay xô ông này ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy ông Dũng bất động, Nhật dùng thuyền chở nạn nhân ra vùng biển cửa Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) ném xuống biển nhằm phi tang.

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra, mới đây, một số người dân xã Mỹ Cát phát hiện một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại một nghĩa địa ở địa phương. Khu vực xuất hiện ngôi mộ lạ nằm đã bị chính quyền cấm chôn cất lâu nay. Người dân báo cơ quan chức năng và gia đình có người mất tích.

Gia đình cùng lực lượng chức năng khai quật ngôi mộ, phát hiện thi thể dưới mộ là ông Phan Văn Dũng. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định Đinh Công Nhật đã đánh chết ông Dũng rồi mang xác đến chôn lấp tại nghĩa địa xã Mỹ Cát để phi tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm