Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xả súng ở Củ Chi

Theo thông tin chúng tôi nắm được, danh tính bốn nạn nhân bị thiệt mạng tại chỗ sau vụ xả súng tại sới bạc ở Củ Chi ngày 29-1 được xác định gồm:

Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Vụ nổ súng khiến bốn người tử vong tại chỗ và một người trọng thương. Ảnh: MXH

Nạn nhân bị thương được xác định là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Người này đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Trước đó, như PLO đã thông tin, Lê Quốc Tuấn (Tuấn Thủy) và Lê Quốc Minh (tự "Siđa") đi xe máy mang súng AK tới điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Mâu thuẫn trên sới bạc khiến Tuấn nổ súng bắn chết bốn người, bị thương một người.

PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm