Đấu đá trước đại hội LĐBĐ Indonesia

Sau AFF Cup 2010, Nurdin Halid đã công khai kế hoạch ứng cử nhiệm kỳ ba liên tiếp của mình cùng tham vọng ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á.

Lập tức làn sóng biểu tình ở Indonesia nổ ra đòi ông Nurdin Halid phải rút lui. Làn sóng đấy dâng cao vào tuần qua khi các thành viên trong gia đình Chủ tịch Nurdin bị dọa giết, còn vị chủ tịch này phải thuê vệ sĩ bảo vệ cho ông và gia đình.

Hiện còn có ba ứng viên vào chiếc ghế chủ tịch PSSI gồm tỉ phú Arifin Panigoro, Nirwan Bakrie và tướng quân đội Toitussa.

Tháng trước, các ứng viên này đồng loạt tố cáo lên FIFA cuộc bầu cử của LĐBĐ Indonesia vào cuối tháng 3 này có sự can thiệp của nhà nước mà cụ thể là Ủy ban TDTT quốc gia và Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia. Các cơ quan đang ủng hộ đương kim Chủ tịch PSSI Nurdin.

Mới đây, các ứng viên tranh ghế với Chủ tịch Nurdin tung tiếp thông tin ông Nurdin từng nhận đút lót từ LĐBĐ các bang thuộc Indonesia lên đến 1,78 tỉ rupiah (khoảng 203.000 USD). Trước thông tin này, FIFA yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ bằng văn bản để loại Nurdin Halid ra khỏi cuộc tranh cử của PSSI vào cuối tháng 3.

FIFA thì lo ngại liên đoàn thành viên đấu đá nhau, còn ông Riedl thì rất lo lắng vì đội tuyển và Olympic Indonesia sẽ chịu ảnh hưởng nặng từ cuộc đấu đá này.

D.ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm