ĐBSCL có Hội Công chứng viên đầu tiên

Ông Hoàng Kim Chiến, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp, đánh giá hoạt động công chứng của TP Cần Thơ rất tốt, phát triển nhanh và tương đối ổn định. Ông Chiến cho biết đây là Hội công chứng viên đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thành lập và là hội thứ 9 trên cả nước.

Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP Cần Thơ khóa I nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Cục Công tác phía nam và UBND TP Cần Thơ. Ảnh: N.NAM

Phát biểu tại đại hội, ông Chiến đề nghị: “Hội Công chứng viên Cần Thơ cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình, đáp ứng sự phát triển và hội nhập của công chứng viên cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Hội cần chú trọng hơn nữa đến vấn đề trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và giám sát việc thực thi đạo đức hành nghề đối với công chứng viên... Công chứng là một nghề cao quý. Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, công chứng viên góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật”.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội khóa I gồm bảy người. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Đình – Trưởng Phòng Công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội, hai ông Cao Thanh Tùng (Phó Trưởng Phòng Công chứng số 2) và Võ Quốc Khánh (Văn phòng Công chứng Cần Thơ) làm Phó Chủ tịch Hội. Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Hội gồm ba người do ông Cao Thanh Tùng làm Chủ nhiệm.

Hiện TP Cần Thơ có 22 tổ chức hành nghề công chứng với 38 công chứng viên đang hoạt động chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm