Đề cử Fair Play 2018: Chơi đẹp như Anh Đức!

Trong khi lứa đồng nghiệp cùng thời của Anh Đức đã lần lượt treo giày hoặc lui về làm huấn luyện thì chân sút của B. Bình Dương như hồi xuân với những thành công mới. Cũng đã từng xin nghỉ đội tuyển quốc gia nhưng khi HLV Mai Đức Chung và sau đó ông Park Hang-seo mời thật lòng, Anh Đức đã quay lại ở cái tuổi lão tướng.

Không chỉ chơi nổi bật tại AFF Cup 2018, Anh Đức còn là một tấm gương sáng cho đàn em noi theo với hành động đẹp trên sân cỏ. Trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, tiền đạo này đã chạy vào giữa điểm nóng can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội. Anh còn cặm cụi nhặt rác bỏ ra ngoài để không ảnh hưởng đến cuộc chơi mà đội tuyển Việt Nam với tư cách chủ nhà.

Cử chỉ nhỏ của chân sút B. Bình Dương mang một ý nghĩa lớn trong cách ứng xử có văn hóa của bóng đá Việt Nam. Nó dấy lên niềm vui giữa bộn bề những xấu xí từ một trận bóng mà người ta muốn đẩy nó thành cơn sốt.

Anh Đức chạy ra can ngăn khán giả đừng ném chai và vật lạ xuống sân. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau khi can ngăn, Anh Đức còn nhặt chai bỏ ra ngoài sân để không ảnh hưởng đến trận đấu. Ảnh: ZING/NG.DUNG

Nhà báo lão làng Hồ Nguyễn tấm tắc: “Tôi bị thuyết phục về tiền đạo Anh Đức không chỉ như gừng càng già càng cay về chuyên môn mà còn bởi cách ứng xử văn hóa trên sân. Đấy là khi “chảo lửa” Mỹ Đình như chợt bùng nổ vì khán giả ném vật lạ xuống sân phản ứng cầu thủ Malaysia chơi xấu Công Phượng.

Đúng vào lúc nóng nhất, Anh Đức đã chạy vào giữa cơn mưa vật thể, xua tay can ngăn các cổ động viên đừng ném xuống nữa. Hành động hòa giải của Anh Đức như có phép lạ, ngay lập tức hạ hỏa những cái đầu nóng của khán giả để không xảy ra điều đáng tiếc”.

Tan trận thắng Malaysia 2-0 mà chân sút Anh Đức lập công cùng một kiến tạo đã đoạt luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là hành động fair play hay cảm tình với người yêu bóng đá Việt Nam trong thời điểm khán đài chực bùng cháy lửa giận dữ quá khích.

Khi hỏi Anh Đức nghĩ gì khi thấy khán giả ném chai vào trọng tài khiến anh phải xua tay và lên tiếng can ngăn, tiền đạo kỳ cựu tâm sự: “Ở tình huống này, tôi thấy hậu vệ Malaysia có động tác phạm lỗi với Công Phượng. Trọng tài đã thổi còi để xử lý sự việc nhưng tiếc là trên khán đài có nhiều người ném chai, vật lạ xuống sân.

Ai cũng thấy đó là hành vi không tốt, có thể ảnh hưởng xấu đến bóng đá Việt Nam. Còn phản xạ của mình là can ngăn, nói khán giả bình tĩnh. Tôi biết cổ động viên nào cũng ưu ái cho cầu thủ đội nhà mình cả. Nhưng ưu ái bằng cách gì cũng phải tôn trọng tiêu chí fair play. Trong bóng đá, chúng tôi đều hiểu rằng mình nên ngăn cản hành vi phản cảm càng sớm càng tốt. Nó cũng như một phản xạ của cầu thủ và tôi nghĩ ai ở trong hoàn cảnh của tôi vẫn sẽ làm thế”.

Hành động đẹp của Anh Đức là một trong năm đề cử giải thưởng Fair Play 2018 sẽ được trao vào đêm gala diễn ra ngày 11-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Lan tỏa cái đẹp trong bóng đá

Nhà báo Quốc Cường (báo Sài Gòn Giải Phóng) tiết lộ Anh Đức không chỉ chơi đẹp trên sân bóng mà thường tổ chức hoặc tham gia những chương trình thiện nguyện giúp đỡ các mảnh đời khốn khó. Chính nhà báo Quốc Cường đề cử Anh Đức cho giải thưởng Fair Play 2018 đã thuật lại: “Tình huống Anh Đức một mình đứng giữa cơn mưa vật thể lạ từ khán đài ném xuống rất nguy hiểm nhưng tôi tin chân sút B. Bình Dương không đơn độc. Tôi rất cảm động với hình ảnh Anh Đức sau khi chứng kiến hành vi không đẹp của khán giả đã lập tức chạy về phía góc sân. Anh giơ cả hai tay lên cao, ra ý ngăn cổ động viên đừng ném đồ vật xuống sân nữa. Cầu thủ được AFF bình chọn xuất sắc nhất trận đấu này còn nhặt vài chai nước rơi trên mặt sân ném ra khỏi thảm cỏ. Ai cũng thấy hành động đẹp của Anh Đức đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm