De Gea bị Ten Hag ‘sấy tóc’ chửi thậm tệ ngay trên sân

(PLO)- Thủ thành David De Gea đã bị HLV Erik Ten Hag “sấy tóc” chửi thề ngay trong trận đấu giữa Manchester United và Crystal Palace vì anh không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (19-7), Manchester United đã đánh bại Crystal Palace với tỉ số 3-1 ở Melbourne (Úc). Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford trong các trận giao hữu tiền mùa giải.

Tân HLV Erik Ten Hag đang trong quá trình tái thiết và xây dựng lối chơi tấn công mới mẻ cho MU. Ông thầy người Hà Lan muốn đảm bảo các học trò của mình chơi bóng một cách tự tin đúng ý đồ chiến thuật của mình.

Và ông thực hiện đúng với điều đó, duy trì tiêu chuẩn cao nhất bằng cách chỉ trích David De Gea trong thời điểm cuối trận đấu giao hữu giữa MU và Crystal Palace.

Ten Hag không ngại chỉ trích những công thần ở MU như De Gea. ẢNH: MIRROR

Ten Hag không ngại chỉ trích những công thần ở MU như De Gea. ẢNH: MIRROR

Các bàn thắng của Anthony Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho đã giúp MU giành chiến thắng, trước khi Joel Ward ghi bàn an ủi cho Crystal Palace.

Trong khi đó, sau khi hồi phục chấn thương từ cú va chạm nhẹ ở trận thắng 4-1 trước Melbourne Victory, thủ môn 31 tuổi người Tây Ban Nha David De Gea đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Crystal Palace.

De Gea có thể thất vọng sau khi để cho Ward chọc thủng lưới từ cú đánh đầu không quá khó sau khi Luka Milivojevic đá phạt góc. Thủ môn người Tây Ban Ban tiếp tục bị HLV trưởng chỉ trích khi trận đấu còn 2 phút nữa. Từ đường chuyền về của Charlie, De Gea đã chọn cách phá bóng lên phía trên trước việc cầu thủ Crystal Palace áp sát gây sức ép.

Giống như bất cứ chiến lược gia có phong cách hiện đại, Ten Hag ủng hộ việc chơi tấn công bên phần sân nhà ngay cả khi đối mặt với áp lực. Một khi De Gea phá bóng lên thì gần như chắc chắn sẽ mất bóng vào chân cầu thủ Crystal Palace.

Martial "nổ súng" đều đặn mỗi trận một bàn. ẢNH: GETTY

Martial "nổ súng" đều đặn mỗi trận một bàn. ẢNH: GETTY

Rõ ràng Ten Hag không muốn điều này, bất chấp việc giữ bóng và phát động tấn công bên phần sân nhà sẽ đem lại rủi ro cao. Nhưng rủi ro luôn đi kèm với phần thưởng lớn nếu đội bóng thoát pressing thành công. Đây là những gì MU đã làm được trong bàn thắng thứ hai của Rashford.

Và ngay khi De Gea phá bóng lên, Ten Hag tỏ ra kém ấn tượng trước quyết định của thủ môn của mình. Người theo dõi trận đấu có thể nghe rõ Ten Hag hét lên tiếng chửi thề: “Anh đang làm cái quái gì vậy” (What the f*** are you doing)

Trên các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam ngay sau trận đấu, nhiều fan Việt đã bàn luận sôi nổi về tình huống Ten Hag chửi thề với học trò. Nhiều người cho rằng cầu thủ bị Ten Hag “sấy tóc” là Charlie, người chuyền bóng về cho De Gea. Tuy nhiên, Mirror (Anh) hôm nay (20-7) thông tin, người bị Ten Hag chửi là De Gea.

De Gea không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của Ten Hag và bị "ăn chửi". ẢNH: GETTY

De Gea không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của Ten Hag và bị "ăn chửi". ẢNH: GETTY

Dù MU đang tạo nên lối chơi đầy hứa hẹn sau 3 trận giao hữu nhưng MU cần “thực chiến” theo đúng “tinh thần” như vậy ở mùa giải mới để thuyết phục người hâm mộ rằng, họ đủ khả năng giành 1 suất dự Champions League mùa tới, thậm chí là hướng đến các danh hiệu.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Erik Ten Hag chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn tiền mùa giải và chúng tôi rất vui với sự cải thiện mà chúng tôi đang thấy, nhưng bạn cũng thấy MU còn rất nhiều việc phải làm.

Chúng tôi đã ghi một số bàn thắng tuyệt vời. Tôi đồng ý (pressing tầm cao giành bóng) và đó cũng là yêu cầu của cả đội. Chúng tôi muốn đá ép sân cả ngày và nếu có thể, làm điều đó ở tầm cao.

Nhưng nếu chúng tôi không thể, chúng tôi phải làm điều đó ở một mức độ thấp hơn nhưng Manchester United cũng phải thúc đẩy và làm điều đó cùng nhau như một đội”.

Man Utd đá giao hữu rất "bốc" trong 3 trận đã qua. ẢNH: GETTY

Man Utd đá giao hữu rất "bốc" trong 3 trận đã qua. ẢNH: GETTY

Manchester United sẽ tiếp tục có trận giao hữu cuối cùng tại Úc gặp Aston Villa vào cuối tuần này ở Perth, trước khi gặp Atletico Madrid ở Na Uy và Rayo Vallecano trên sân nhà Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm