De Jong ca ngợi Ten Hag biến MU thành đội bóng thật sự

(PLO)- HLV Erik Ten Hag được ca ngợi vì đã giúp Manchester United từ “một kẻ cuồng cái tôi” thành “một đội bóng thật sự”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít của tờ Mirror (Anh) đăng tải hôm nay (11-9) khi chia sẻ về nhận định của cựu tiền vệ Manchester City, Nigel de Jong.

Cần phải nói thêm, nó không phải là nhận định của tiền vệ Barcelona Frenkie De Jong mà đây là Nigel de Jong, dù cả hai đều là người Hà Lan và cùng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Nigel de Jong cũng rất nổi tiếng và anh bị các fan gán là “gã đồ tể” sau tình huống dùng chân đá thẳng vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2014 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan mà vẫn thoát thẻ đỏ.

Nigel De Jong bị gọi là "gã đồ tể" sau pha bóng nổi tiếng này. ẢNH: GETTY

Nigel De Jong bị gọi là "gã đồ tể" sau pha bóng nổi tiếng này. ẢNH: GETTY

Nigel de Jong tin rằng HLV đồng hương người Hà Lan Erik ten Hag đã chế ngự được những cái tôi lớn ở Manchester United. Cựu tiền vệ của Manchester City khẳng định Ten Hag phải đối mặt với một thách thức rất lớn tại Old Trafford, sau khi ông biến Ajax trở thành đội bóng thống trị Hà Lan.

Và anh cho rằng Ten Hag đã nắm được nhiệm vụ của mình khi ký hợp đồng với những cầu thủ như Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia và Antony, những người sẽ sẵn sàng giúp ông thầy người Hà Lan đưa MU trở lại thời đỉnh cao.

Ten Hag đã thừa hưởng một đội hình kém chất lượng ở MU bao gồm những cá tính khổng lồ như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và đội trưởng Harry Maguire. Và ông thầy người Hà Lan đã đứng vững trong thời điểm Ronaldo cố gắng tìm cách rời Old Trafford.

Ten Hag đang đi đúng hướng ở Man United. ẢNH: GETTY

Ten Hag đang đi đúng hướng ở Man United. ẢNH: GETTY

Nigel De Jong cho biết: “Erik Ten Hag có 23 cái tôi trong đội hình của ông ấy ở Man United. Bạn có thể có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng bạn chỉ có thể bắt đầu xây dựng một đội bóng phù hợp khi bạn có thể biến tất cả những cái tôi đó thành một đội.

Ten Hag đã lựa chọn cầu thủ của mình một cách cẩn thận. Tôi có thể thấy một điều, Ten Hag đã chọn những cầu thủ mà ông ấy có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Tôi có thể thấy chiến lược của ông ấy rồi. Hãy nhìn Martinez trong đội, cậu ta có tâm lý sát thủ đó. Martinez sẽ chạy qua ngọn lửa cùng với Ten Hag.

Antony đang thêm phần vênh váo. Anh ta cũng có một tâm lý mà chúng ta gọi là “sẵn sàng chết”. Tôi đã nhìn thấy khía cạnh đó của Antony rất nhiều lần. United đã kinh doanh (chuyển nhượng) rất tốt theo quan điểm của tôi.

Tinh thần trong đội đã thay đổi. Năm ngoái, nếu để thủng lưới, cả đội sụp đổ. Bây giờ, chúng ta có thể thấy tất cả năng lượng và tâm lý mạnh mẽ trong đội United. Họ lại có một đội bóng thực sự trên sân cỏ".

De Jong là người hùng của Man City và đã giúp đội chủ sân Etihad giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong số sáu chức vô địch từ năm 2012 đến nay.

Ten Hag đã chỉ ra con đường đúng đắn cho Man United? ẢNH: GETTY

Ten Hag đã chỉ ra con đường đúng đắn cho Man United? ẢNH: GETTY

Nigel De Jong bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại Ajax. Anh cũng đã có một thời gian làm việc trong học viện đào tạo của Ajax. Vì vậy, De Jong đã quan sát phương pháp huấn luyện của Ten Hag và có cái nhìn rất sâu sắc về chiến lược gia người Hà Lan.

Và De Jong nhìn thấy tác động của Ten Hag tại Old Trafford khi nói thêm: “Erik Ten Hag đã thuyết phục các cầu thủ rằng họ cần phải hoạt động như một đội. Đó là về việc chiến đấu trên từng mét sân và làm việc chăm chỉ.

Đó là điều mà các cầu thủ cần biết. Đó là một sự khởi đầu. Sau đó, kết quả sẽ theo sau. Ở thời điểm hiện tại, United vẫn đang ghi nhiều bàn thắng từ các pha phản công hơn là một lối đá áp đảo.

Nhưng điều quan trọng chính là họ đang giành chiến thắng trong các trận đấu và đối với Ten Hag, đó là cách ông ấy có thể mang lại sự tự tin hơn cho đội. Cuối cùng, Erik Ten Hag có thể khiến họ chơi theo cách ông ấy muốn”.

Nụ cười đã trở lại trên môi Rashford khi Ten Hag đến Old Trafford. ẢNH: GETTY

Nụ cười đã trở lại trên môi Rashford khi Ten Hag đến Old Trafford. ẢNH: GETTY

Nigel De Jong cũng ấn tượng trước sự thay đổi Marcus Rashford dưới thời Ten Hag. De Jong nói thêm: “Rashford hiện đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều trong vai trò tấn công của mình.

Ten Hag không thực sự có một tay săn bàn lão luyện hay một tiền đạo thực thụ, vì vậy ông ấy đã đưa Rashford vào đó. Và thật tuyệt khi thấy Rashford thể hiện những màn trình diễn đỉnh cao để đổi lại sự tin tưởng lớn mà người quản lý dành cho cậu ấy.

Tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Rashord một lần nữa và điều đó cho tôi biết rất nhiều điều. Đã quá lâu rồi, tôi thấy Rashford đi lại với vẻ mặt buồn bã. Giờ đây, niềm vui đã trở lại vì cậu ấy được chơi với những cầu thủ hiểu mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm