Đề nghị xác minh, xử lý vụ nhục mạ nhà báo trước cổng tòa Bình Dương

Ngày 30-12, trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã yêu cầu Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo vụ việc lộn xộn trước cổng TAND TP Thủ Dầu Một khi phiên tòa liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (ceo công ty Đại Nam) đang diễn ra.

Theo Đại tá Quyên, sau khi Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo cụ thể sẽ có hướng xử lý.

Hội Nhà báo đề nghị xác minh, xử lý

Trong sáng 30-12, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị xác minh, xử lý những người có hành vi vi phạm quyền tác nghiệp của nhà báo.

Vụ việc xảy ra ngày 29-12 trước cổng TAND TP Thủ Dầu Một, khi tòa này đang xét xử một vụ án hình sự mà bà Nguyễn Phương Hằng là bị hại. Đây là vụ án không xét xử kín nhưng nhà báo không được vào tòa tác nghiệp, sau đó có phản ánh nhà báo bị nhóm người hành hung, thóa mạ trước mặt công an.

Người đàn ông này bị nhóm YouTuber, trong đó có cả phụ nữ, chửi bới, túm cổ áo vì bị cho là có lời nói không ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.
Ảnh: YOUTUBER

Trong công văn, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương yêu cầu làm rõ việc một số PV, nhà báo bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động tác nghiệp trước khu vực cổng tòa án.

Hội Nhà báo đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của PV, nhà báo, bảo vệ danh dự, an toàn sức khỏe, tính mạng của nhà báo trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Một số PV sau đó đã được lực lượng chức năng hỗ trợ giải vây, đưa ra khỏi khu vực. Ảnh: YOUTUBER

Đánh người, hành hung, nhục mạ nhà báo trước mặt công an

Trước đó, vào chiều 29-12, trong khi tòa án đang xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản mà bà Nguyễn Phương Hằng là bị hại, hàng trăm người dân tập trung trước cổng tòa án, đa số là YouTuber. Bất chấp dịch COVID-19, những người này vẫn tập trung để livestream, reo hò ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Lực lượng công an tập trung rất đông tại khu vực tòa để bảo vệ an ninh trật tự. Số người qua lại khu vực trước cổng tòa án (quốc lộ 13) rất đông khiến các phương tiện lưu thông qua đây khó khăn.

Tại khu vực trước cổng tòa án, một số người không ủng hộ bà Hằng bị nhóm YouTuber vây lại chửi rủa, nhục mạ. Một số người, trong đó có cả phụ nữ, đánh tới tấp vào một người đàn ông được cho là có lời nói không ủng hộ bà Hằng. Nhóm người vây kín người đàn ông, đánh liên tiếp vào mặt và yêu cầu người này xin lỗi bà Hằng và mọi người.

Đặc biệt, khi phát hiện có PV của một số cơ quan báo chí đến tác nghiệp thì ngay lập tức nhóm YouTuber bao vây, chửi rủa “mày là nhà báo hai mặt… Mày là báo bẩn… Mày viết sai sự thật về chị Hằng… Mày biết gì về chị Hằng mà viết bậy…”.

Nhóm người này chửi rủa, nhục mạ với những lời lẽ thô tục, xúc phạm và livestream trực tiếp trên mạng xã hội. Đã có ít nhất ba PV bị nhóm người này bủa vây, tấn công bằng những lời lẽ thô tục.

Thời điểm này có rất đông lực lượng công an có mặt tại khu vực này nhưng nhóm người vẫn đánh người.

Một số PV sau đó đã được lực lượng chức năng hỗ trợ giải vây, đưa ra khỏi khu vực.

Tống tiền 2 triệu, bị phạt một năm tù treo

Chiều 29-12, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.

Về số tiền 2 triệu đồng, bị hại là bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu bồi thường.

Theo cáo trạng, Cường có quen biết với một phụ nữ tên L. Người này gửi cho Cường một số bức ảnh khỏa thân của bà Nguyễn Phương Hằng, nhờ Cường gửi cho bà Hằng để làm nhục, yêu cầu bà Hằng không công kích chị L trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi có những bức ảnh khỏa thân của bà Hằng, Cường lại uy hiếp, hăm dọa bà Hằng và gửi số tài khoản yêu cầu bà Hằng chuyển tiền cho mình. Sau nhiều lần bị uy hiếp, đến ngày 18-7, bà Hằng đã chuyển số tiền 2 triệu đồng (chứ không phải 20 triệu đồng, 200 triệu đồng như nhiều người nhầm tưởng) vào tài khoản cho Cường. Sau đó, Cường rút số tiền này tiêu xài cá nhân.

Hôm sau (19-7), bà Hằng đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Cường. Đến ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cường.

Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi có những hình ảnh khỏa thân của bà Hằng, Cường đã nảy sinh ý định tống tiền.

Đối với chị L, quá trình điều tra xác định cho thấy việc Cường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Hằng thì chị L không biết nên cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm