Đê ở Đồng Tháp tiếp tục vỡ

(PL)- Ngày 5-10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Vùng nội đồng Đồng Tháp Mười tiếp tục lên. Vùng tứ giác Long Xuyên xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Ông Lê Văn Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngày 5-10, tuyến đê bao khu vực trạm bơm Hội Đồng (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị vỡ, làm mất trắng thêm 140 ha lúa. Đây là vụ vỡ đê nghiêm trọng thứ năm tại Đồng Tháp. Lũ còn gây ngập hàng loạt điểm trường, khiến hơn 807.000 em phải nghỉ học và đã có sáu người chết. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại đã vượt hơn 30 tỉ đồng.

Đê ở Đồng Tháp tiếp tục vỡ ảnh 1

Một căn nhà tại huyện An Phú (An Giang) chưa được di dời nằm chênh vênh giữa nước lũ. Ảnh: V.SƠN

Ngày 5-10, Đại tá Lê Mạnh Thường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa có thêm bốn người chết do lũ, nâng số người chết lên 10 người.

Cùng ngày, Theo Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, hiện bão số 6 đã đi vào phía nam vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận sẽ có mưa vừa đến mưa to trong một vài ngày tới. Ngày 5-10, tại Hà Tĩnh, có hai học sinh bị nước lũ cuốn chết là em Trần Văn Thỏa (chín tuổi) và Trần Thị Lan Anh (11 tuổi). Mưa lớn kèm theo triều cường cũng khiến tuyến kênh C2 ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có nguy cơ bị vỡ.

HOÀNG VÂN - VĨNH SƠN - Trà Phương - ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm