Declan Rice gửi thông điệp quyết liệt tới Arsenal, Arteta buồn bã

(PLO)- Declan Rice gửi thông điệp quyết liệt tới đồng đội ở Arsenal sau trận thua thứ 2 liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 1-1-2024, sau khi Arsenal nhận thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 20 Premier League. Ngôi sao của Arsenal, Declan Rice đã kêu gọi các đồng đội của mình giữ bình tĩnh sau thất bại trước Fulham, chỉ vài ngày sau trận đấu thua trước West Ham.

“Pháo thủ” đã thua 2 trận liên tiếp ở Premier League trong vòng 4 ngày. Sau thất bại 0-2 trước West ham, Arsenal chịu một trận thua khác trước Fulham khiến hi vọng vô địch Premier League của thầy trò HLV Mikel Arteta gặp khó. Nhưng Declan Rice nhấn mạnh rằng còn nhiều thời gian để giải quyết mọi việc.

arsenal-declan-rice-5666.jpeg
Declan Rice rất thất vọng sau trận Arsenal thua Fulham 1-2. ẢNH: MIRROR

Tiền vệ Declan Rice của Arsenal chia sẻ: “Rất đáng thất vọng. Hôm nay chúng tôi lại không đủ tốt. Chúng ta cần đòi hỏi nhiều hơn từ nhau. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.

Ở giải đấu này không có chỗ cho sự lộn xộn. Đó là một điều khó khăn để thực hiện. Đó là một đốm sáng trên đường nhưng không có thời gian để hoảng sợ. Chúng ta cần phải giữ thái độ tích cực”.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal phải “tự nhìn vào gương soi lại chính mình” sau thất bại khó nuốt trôi trên sân Craven Cottage. Tờ Mirror bình luận, Arteta trông có vẻ bị sốc khi cố gắng giải thích điều mà ông cho là màn trình diễn tệ nhất trong mùa giải của Arsenal và là một đòn giáng nghiêm trọng vào cơ hội vô địch Premier League của ”pháo thủ” thành London.

arsenal-mikel-arteta-9450.jpg
Mikel Arteta buồn bã sau thất bại thứ hai liên tiếp của Arsenal. ẢNH: GETTY

HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: “Chúng tôi đã không đạt được phong độ như mong đợi. Một ngày đau đớn và buồn bã. Đó là cách tôi tóm tắt lại.‌ Arsenal đã có cơ hội đứng đầu bảng xếp hạng Premier League sau 20 trận với sự ổn định mà chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi đã không quản lý đủ tốt để giành chiến thắng trong trận đấu. Ba ngày trước Arsenal đã thua một trận đấu mà chúng tôi xứng đáng thắng, hôm nay lại là một câu chuyện rất khác.

Chúng tôi không đủ tốt. Chúng tôi cầm bóng không đủ tốt, để mất quá nhiều bóng. Chúng tôi không có đủ nhịp độ, đủ mối đe dọa. Về phòng thủ, chúng tôi đứng thứ hai. Chúng tôi không thể kiểm soát lối chơi trực diện.

Thật dễ dàng để họ giành được quả bóng đầu tiên, thứ hai và có cơ hội. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới 2 bàn giống như trận gặp West Ham và khi họ làm được điều đó ở giải đấu này thì sẽ rất khó để chúng tôi giành chiến thắng.

arteta-arsenal-4959.jpeg
Arteta cho biết Arsenal không thể vô địch Premier League nếu cứ chơi như thế. ẢNH: MIRROR

Arsenal không hoạt động trong hiệp một hoặc hiệp hai. Trong suốt 100 phút, chúng tôi chưa bao giờ ở đẳng cấp để giành chiến thắng trong trận đấu. Chúng tôi phải nhìn lại mình trong gương vì màn trình diễn hôm nay là màn trình diễn tệ nhất mà chúng tôi đã chơi trong cả mùa giải, đó là điều chắc chắn.

Những gì đã xảy ra ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra nữa vì nếu làm như vậy chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đạt được vị trí như mong muốn. Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để kết thúc một năm. Nhưng đây là những giới hạn mà bạn phải cố gắng tìm ra và vượt qua nó”.

Trong khi đó, HLV Marco Silva của Fulham nói: “Đó là một màn trình diễn đỉnh cao. Tôi nghĩ chúng tôi là đội xuất sắc nhất trên sân.‌ Đó là cách tốt nhất để kết thúc năm. Năm 2023 là một năm tuyệt vời đối với Fulham và đối với chúng tôi, việc kết thúc ở vị trí cao là rất quan trọng. Các cầu thủ xứng đáng với điều đó”.

premier-league-fulham-arsenal-631.jpeg
Fulham có trận thắng gây sốc trước Arsenal. ẢNH: MIRROR

Hiện Arsenal đang xếp vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 40 điểm, kém ngôi đầu bảng của Liverpool 2 điểm, “pháo thủ” còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Fulham xếp vị trí thứ 13 với 24 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm