Pep Guardiola ủng hộ các cầu thủ kiện FIFA

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City ủng hộ các cầu thủ kiện LĐBĐ thế giới (FIFA) về lịch thi đấu dày đặc trong bối cảnh số lượng các ca chấn thương ngày càng tăng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định các lãnh đạo bóng đá phải "thay đổi điều gì đó".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pep Guardiola ủng hộ lời kêu gọi thay đổi lịch thi đấu dày đặc của bóng đá. HLV của Manchester City thừa nhận các nhà lập pháp phải “thay đổi điều gì đó”. Pep Guardiola đã ủng hộ lời đe dọa của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trong việc kiện LĐBĐ thế giới (FIFA) vì lịch thi đấu dày đặc mà họ tạo ra khiến nhiều cầu thủ quá tải và gặp chấn thương.

Người đứng đầu PFA Maheta Molango tiết lộ các thành viên của PFA đang tiến tới việc xem xét hành động pháp lý, sau khi FIFA lên kế hoạch mở rộng số đội tham dự các giải đấu cấp CLB (FIFA Club World Cup) và đội tuyển quốc gia (FIFA World Cup) khiến các cầu thủ vốn đã có ít thời gian nghỉ ngơi càng có ít hơn.

premier-league-sheffield-united-man-city-576.jpg
Man City giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League kể từ sau khi họ vô địch FIFA Club World Cup. ẢNH: MIRROR

HLV Pep Guardiola của Man City đã bình luận hồi đầu mùa giải rằng, các cầu thủ nên cân nhắc việc khởi kiện để thể hiện sự không hài lòng. Pep Guardiola tiếp tục thẳng thắn nói ra điều đó tại FIFA Club World Cup mới đây, giải đấu mà Man City lên ngôi vô địch. Bây giờ, sau trận Man City thắng Sheffield United 2-0 ở Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 31-12, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắc lại sự phản đối của ông đối với lịch thi đấu dày đặc của Man City.

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Chắc chắn rồi. Chỉ có họ mới có thể thay đổi điều gì đó, chỉ có các cầu thủ. Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi có quá nhiều trận đấu. Vấn đề là chúng ta chỉ có ba tuần nghỉ hè. Nó không đủ để tái tạo năng lượng. Hãy nhìn vào số lượng chấn thương của các cầu thủ”.

Năm 2025, FIFA Club World Cup sẽ thi đấu với thể thức mới với 32 đội kéo dài 1 tháng ở Mỹ. Giải đấu diễn ra chỉ 15 ngày sau trận chung kết Champions League. Trước đây, những nhà vô địch Champions League chỉ đá FIFA Club World Cup trong 1 tuần, bao gồm bán kết và chung kết.

man-city-premier-league-8711.jpg
Man City của Pep Guardiola cũng như rất nhiều CLB khác đối mặt với khủng hoảng chấn thương mùa này. ẢNH: GETTY

Maheta Molango nói: “Đây là một thất bại đối với bóng đá khi các cầu thủ cần phải tự mình giành lấy công lý vì họ không cảm thấy được bảo vệ. Đó là một thực trạng đáng buồn. Chúng tôi muốn thấy những cầu thủ giỏi nhất thi đấu ở cấp độ tốt nhất. Với lịch thi đấu hiện tại, điều đó là không thể thực hiện được về mặt vật lý và con người.”

HLV của Aston Villa, Unai Emery đã ngừng ủng hộ hành động pháp lý nhưng có sự thông cảm. Sau chiến thắng 3-2 trước Burnley, Unai Emery nói: “Họ thi đấu nhiều trận và gây khó khăn cho các cầu thủ. Nhưng một số mạnh hơn những người khác và có thể chơi nhiều trận, trong khi những người khác thì không. Chúng tôi có cầu thủ chấn thương và rất nhiều câu lạc bộ có cầu thủ chấn thương, có thể nhiều hơn bình thường”.

Ngôi sao Jack Grealish của Man City vừa trải qua một tuần lễ khó khăn. Nhà của anh bị bọn trộm đột nhập lấy đi số tài sản trị giá 1 triệu bảng Anh. Trong trận thắng Sheffield United 2-0 hôm nay, Jack Grealish đá chính và phải rời sân nhường chỗ cho Oscar Bobb ngay đầu hiệp 2. Grealish được nghỉ tập hôm thứ năm sau khi nhà anh bị trộm đột nhập, ngôi sao 28 tuổi này trông có vẻ rất thất vọng khi rời sân ra nghỉ.

jack-grealish-pep-guardiola-9994.jpg
Jack Grealish có vẻ không vui khi bị Pep Guardiola thay ra nghỉ. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola nói về trận Man City thắng Sheffield United: “ Tôi quyết định tôi cần đội chơi với một tốc độ khác. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng với Jack Grealish, cậu ấy đã nỗ lực đáng kinh ngạc để thi đấu. Những ngày vừa qua thực sự rất khó khăn với cậu ấy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bắt đầu trận đấu với Oscar trong đội hình hay không, cậu ấy không đá vị trí của Jack mà ở một vị trí khác. Sau những gì chúng ta thấy trong hiệp một, tôi nói: "Ok Oscar". Hiệp một hơi bình lặng, nhưng chúng tôi đã vượt lên trong hiệp hai với Oscar. Cậu ấy đã giúp chúng tôi gia tăng nhịp độ thi đấu”.

Pep Guardiola đã nhận thẻ phạt thứ 4 trong mùa giải sau khi bị trọng tài rút thẻ vàng ở phút 37 trong trận đấu với Sheffield United. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giải thích, ông nhận thấy các cầu thủ Man City chơi thiếu sức sống và ông đã quyết định làm điều gì đó để các học trò chơi “sôi nổi" hơn.

pep-guardiola-man-city-6390.jpg
Pep Guardiola ủng hộ các cầu thủ kiện FIFA. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Đó là sự im lặng, ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ, họ không giao tiếp, không nói chuyện, không cười, không la hét. Tôi nhận thẻ vàng vì có điều gì đó tôi không thích và tôi đã làm điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm