Đèn tại 2 nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây không chiếu sáng do bị mất cắp

(PLO)- Toàn bộ cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng tại 2 nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây bị kẻ gian đào, cắt trộm trị giá hơn 3 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, ông Dương Văn Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Trung Kiên (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã tiếp tục gởi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị điều tra, làm rõ hai vụ mất cắp dây cáp, thiết bị điện của công ty thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

cao tốc Phan Thiết
Kẻ gian đào cả mương để cắt cáp điện ngầm. Ảnh: NP

Theo đó, Công ty TNHH Trung Kiên đang thi công hệ thống chiếu sáng; trạm biến áp tại 2 nút giao DT.720 và QL55 với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

“Vào ngày 2-5-2024, công ty chúng tôi phát hiện mất cắp một số đoạn cáp và vật tư như cọc tiếp địa, thanh la… Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Sau khi trình báo với cơ quan công an, chúng tôi đã cố gắng thi công khẩn trương để hoàn thiện công trình thì lại tiếp tục bị mất cắp và lần này mức độ thiệt hại lớn hơn rất nhiều lần”, ông Tuân cho biết.

Cụ thể, ngày 20-8-2024, trong thời gian công ty chờ hoàn thiện hồ sơ xin phép điện lực Hàm Tân cho đấu nối đóng điện để chiếu sáng tại hai nút giao với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thì phát hiện bị mất cắp vật tư trị giá lên đến hơn 3 tỉ đồng.

cao-toc-phan-thiet (6).jpg
Các thiết bị, cáp điện của Công ty TNHH Trung Kiên bị kẻ gian cắt trộm. Ảnh: NP

Kẻ gian đã tổ chức đào cả mương cáp để lấy trộm toàn bộ cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng tại hai nút giao nói trên.

Theo ông Tuân, việc liên tục mất cắp nói trên gây tổn thất cho đơn vị thi công, đặc biệt gây ảnh hưởng rất lớn đến đoạn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đi qua hai nút giao này do không có đèn chiếu sáng, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nguy cơ dẫn đến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (BQLDA) Thăng Long, từ thời điểm đưa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào khai thác (ngày 29-4-2023) đến nay đã xảy ra tình trạng người dân tự ý cắt mở hàng rào dây thép gai và trộm cắp tài sản vật tư của trạm biến áp... gây mất an toàn trong quá trình vận hành khai thác.

Ngoài ra, theo BQLDA 7, tình trạng mất cấp vật tư, thiết bị điện cũng như các tài sản khác của Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục xảy ra.

Cụ thể, theo báo cáo của Công ty CP cơ khí điện Lữ Gia, hồi tháng 2-2024 xảy ra mất cắp vật tư điện tại đường nối cao tốc với quốc lộ 1 (huyện Tuy Phong). Đặc biệt, tại các nút giao Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc), Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam xảy ra tình trạng mất cắp vật tư điện với số lượng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng và không thể khắc phục kịp để chiếu sáng Tết Nguyên đán năm 2024.

Sau đó, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai về tình trạng tự ý tháo dỡ hàng rào và trộm cắp tài sản công trình tại dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

cao-toc-phan-thiet.jpg
Trước việc mất cắp liên tục trên 2 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Bộ GTVT đã đề nghị 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai có biện pháp ngăn chặn. Ảnh: NP

Bộ GTVT đề nghị hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để tiếp diễn tình trạng nêu trên.

Tháng 4-2024, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có công văn đề nghị công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi trộm cắp gây thất thoát tài sản công trình trên hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các ngành tòa án, viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến các hành vi nêu trên nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm