Bình Định nỗ lực ngăn ngư dân vi phạm IUU dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

(PLO)- Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân thực thi pháp luật trên biển, tránh việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, thông tin với PLO, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đặc thù của ngư dân Bình Định là đi biển xuyên Tết. Do vậy, việc quản lý, giám sát đội tàu ra khơi dịp Tết, ngăn ngừa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) rất quan trọng.

33 (1).jpg
Tàu cá của ngư dân Bình Định neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chuẩn bị cho mùa khai thác hải sản trong năm 2024. Ảnh: DŨNG NHÂN

Theo ông Phúc, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rơi vào tháng 2, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, bên cạnh đó, giá cả sản phẩm ổn định nên ngư dân tích cực bám biển sản xuất.

z5138778369182_4e1e7e476ea1930d795ceb43f5aee19e.jpg
Mở biển đầu năm, ngư dân Bình Định trúng lớn, giá bán tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: NGUYỄN NEIL

Thống kê tới ngày 7-2, thông qua hệ thống giám sát tàu cá và tình hình xuất/nhập bến tại các cảng cá trong và ngoài tỉnh cho thấy tổng số tàu hoạt động đánh bắt trong dịp Tết Nguyên Đán là khoảng 3.251 tàu cá/17.668 lao động, tăng 598 tàu so với năm 2023.

1.jpg
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Bình Định có khoảng 3.251 tàu cá với 17.668 lao động, tăng 598 tàu so với năm 2023. Ảnh: NGUYỄN NEIL

Trong đó, số khai thác gần bờ trong tỉnh Bình Định là 2.100 tàu với khoảng 8.400 lao động, tăng 100 tàu so với cùng kỳ năm 2023; tàu khai thác xa bờ là 1.151 tàu với 9.268 lao động, tăng 498 tàu.

Bình Định nỗ lực ngăn ngư dân vi phạm IUU dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Theo thống kê của ngành thủy sản Bình Định, năm nay bà con ngư dân phấn khởi khi những chuyến biến từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 đều đầy ắp tôm cá. Ảnh: NGUYỄN NEIL

"Đặc thù của ngư dân Bình Định đi biển xuyên Tết, do vậy ngay từ đầu tháng 1, Sở cùng với các địa phương ven biển của tỉnh có kế hoạch giám sát, quản lý đội tàu; tích cực tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài" - ông Phúc thông tin thêm.

1 (2).jpg
Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, thông tin hầu hết bà con ngư dân đều hiểu và chấp hành tốt những quy định pháp luật trên biển, biết rõ hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài là sai trái. Do vậy, Sở cùng các địa phương và các lực lượng phối hợp tăng cường tuyên truyền trên bờ, giám sát và quản lý đối tàu trên biển. Ảnh: THU DỊU

Cũng theo ông Phúc, với những đội tàu và ngư dân về bờ đón Tết, trước, trong và sau Tết, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định sẽ cùng với các địa phương có những buổi gặp gỡ bà con ngư dân để phổ biến Luật Thủy sản 2017 và ngăn chặn vi phạm IUU.

52.jpg
Ngư dân kiểm tra lại hệ thống liên lạc trước khi ra khơi. Ảnh:ĐN
2.JPG
Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cảng cá Bình Định sẽ bố trí lực lượng theo dõi, giám sát tàu cá trên hệ thống quản lý tàu cá của tỉnh tại cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU
binh-dinh-ghi-nhan-ket-qua-tich-cuc-trong-ngan-chan-vi-pham-iuu (2).jpg
Lực lượng chức năng xuống tàu cá tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: THU DỊU
90.jpg
UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, các địa phương ven biển tập trung lực lượng, kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, tàu ra vào cảng ngăn ngừa vi phạm IUU. Ảnh: THU DỊU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm