Đẹp ngỡ ngàng với cánh đồng hoa tam giác mạch trái mùa ở Hà Giang

(PLO)-  Thời điểm này, nhiều cách đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang đã nở sớm, thu hút du khách đến với mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.
Từ tháng 9 đến tháng 12 là lúc hoa tam giác mạch đua nhau khoe sắc thắm, phủ kín nhiều thung lũng, triền núi trên cao nguyên đá Hà Giang.

Từ tháng 9 đến tháng 12 là lúc hoa tam giác mạch đua nhau khoe sắc thắm, phủ kín nhiều thung lũng, triền núi trên cao nguyên đá Hà Giang.

Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch, bà con ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đã trồng loại hoa này đến nay còn nở rộ.

Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch, bà con ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đã trồng loại hoa này đến nay còn nở rộ.

Du khách đến đây đều đắm say, ngây ngất trước vẻ đẹp dịu dàng của hoa và muốn tìm cho mình một vị trí “đắc địa” để ngắm loài hoa này cho thỏa thích.

Du khách đến đây đều đắm say, ngây ngất trước vẻ đẹp dịu dàng của hoa và muốn tìm cho mình một vị trí “đắc địa” để ngắm loài hoa này cho thỏa thích.

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh check-in trên những cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp. Chị Lê Đình Minh Thy (TP. Cần Thơ) cho biết, sau nhiều năm bị ảnh hưởng của dịch COVID -19, chị không đi chơi được nhiều, nhân dịp ra ngoài Bắc đi công tác, chị đã chọn Hà Giang là điểm đến đầu tiên.

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh check-in trên những cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp. Chị Lê Đình Minh Thy (TP. Cần Thơ) cho biết, sau nhiều năm bị ảnh hưởng của dịch COVID -19, chị không đi chơi được nhiều, nhân dịp ra ngoài Bắc đi công tác, chị đã chọn Hà Giang là điểm đến đầu tiên.

"Tôi không ngờ đến đây mùa này lại có thể bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn như thế này. Tôi đã có rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây" - chị Thy tâm sự.

"Tôi không ngờ đến đây mùa này lại có thể bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn như thế này. Tôi đã có rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây" - chị Thy tâm sự.

Hoa tam giác mạch có nhiều màu, trắng, hồng, tím... Người dân ở đây cho biết, hoa tam giác mạch xuất hiện từ lâu. Có hai loại, một để trồng lấy hoa thì năng suất hạt mạch thấp và loại hai có màu xanh chỉ để lấy hạt nên năng suất rất cao.

Hoa tam giác mạch có nhiều màu, trắng, hồng, tím... Người dân ở đây cho biết, hoa tam giác mạch xuất hiện từ lâu. Có hai loại, một để trồng lấy hoa thì năng suất hạt mạch thấp và loại hai có màu xanh chỉ để lấy hạt nên năng suất rất cao.

Trước kia, người dân chỉ trồng để lấy hạt làm bánh, kẹo, nấu rượu… Nay hoa tam giác mạch trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng của Hà Giang.

Trước kia, người dân chỉ trồng để lấy hạt làm bánh, kẹo, nấu rượu… Nay hoa tam giác mạch trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng của Hà Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm