Trận cầu tâm điểm Man. City - Arsenal (2 giờ ngày 27-4):

'Derby Na Uy' định đoạt chức vô địch Premier League

(PLO)- Bộ đôi tiền đạo Na Uy, Haaland và Odegaard ai sẽ giúp đội nhà chiến thắng tại Etihad sáng sớm 27-4?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội nhì bảng Man. City tiếp Arsenal tại Etihad thu hút dư luận không chỉ ở cuộc đua đến ngôi vô địch Anh, mà còn đó là “derby Na Uy” giữa Haaland và Odegaard.

Man. City mới đá 30 lượt trận có 70 điểm, xếp thứ nhì, còn Arsenal đã đá 32 trận có 75 điểm đang trên đỉnh Premier League. Đây là giai đoạn tăng tốc bứt phá về đích của ngoại hạng Anh.

Đây còn là cuộc so tài thú vị của hai tiền đạo tuyển thủ quốc gia Na Uy- Erling Haaland trong màu áo Man. City và Martin Odegaard là đội trưởng, trụ cột của “Pháo thủ thành London”.

Martin Odegaard và Erling Haaland trong màu áo tuyển Na Uy. Ảnh: Getty

Martin Odegaard và Erling Haaland trong màu áo tuyển Na Uy. Ảnh: Getty

Ở cấp độ đội tuyển quốc Na Uy Haaland và Odegaard thay phiên nhau “làm tường” để chọc thủng lưới đối phương.

Nếu như Haaland có một sự sự nghiệp khởi đi rất trơn tru từ khi “bước ra ánh sáng” đến với Dortmund để thành danh thì Odegaard trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid và từng là học trò của huyền thoại Pháp Zidane những năm tháng Zidane làm đội trẻ (Castello) của Real.

Odegaard cũng có phần lận đận khi Real Madrid đẩy anh tới nhiều đội của Tây Ban Nha dưới dạng cho mượn. Phải đến khi gia nhập Arsenal, Odegaard mới tỏa sáng rực rỡ.

Chiến lược gia Tây Ban Nha của Arsenal Mikel Arteta rất hiểu về Odegaard, tin dùng anh, tin tưởng anh để rồi một ngày tiền vệ người Na Uy này không phụ lòng ông thầy.

Chức vô địch ngoại hạng Anh hiện nay là cuộc đua song mã, vì đội xếp thứ ba là Newcastle (đá 31 trận 59 điểm) khó có cơ hội tranh chấp cùng Arsenal và Man. City.

Và cuộc đua này ngày càng lộ rõ Arsenal như đang bị đuối sức và Man. City có khả năng bắt kịp và vượt qua. Bởi so sánh ở thời điểm này, Arsenal đã đá 32 trận có 75 điểm, còn “Man xanh” đá 30 trận 70 điểm. Vì thế, trên lý thuyết, nếu hai đội đá cùng số trận thì đội bóng thành London có thể bị Man. City qua mặt rồi.

Haaland đang tạo ra nhiều kỷ lục bóng đá Anh ngay mùa đầu. Ảnh: Getty

Haaland đang tạo ra nhiều kỷ lục bóng đá Anh ngay mùa đầu. Ảnh: Getty

Đến tháng 7 tới Haaland mới tròn 23 tuổi còn Odegaard là 24 tuổi. Cả hai được xem là bộ đôi huyền thoại nhất trong lịch sử đội tuyển đất nước 5,5 triệu dân ở Bắc Âu.

Trước đây khi nắm bắt cơ hội “bước ra ánh sáng”, Haaland chấp nhận từ bỏ Salzburg của Áo khi đang dẫn đầu vua phá lưới để về Dortmund và sự nghiệp lên từ đó.

Odegaard được Arteta giao chiếc băng đội trưởng, còn Haaland thì không quan tâm chuyện đó. Haaland đẹp trai, hiền lành, ít nói, ra sân là như mãnh hổ (cách nói của Pep Guardiola).

Hãy chờ cuộc chạm trán mang tính bước ngoặt ngôi vô địch ngoại hạng Anh năm nay, hãy chờ “derby Na Uy” của cặp ngôi sao đang hót nhất ở Anh với tuổi đời còn rất trẻ, 23 và 24.

Dự đoán: Man. City sẽ thắng 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm